Nhật Bản: Hàng chục nghìn người nhập viện vì nắng nóng kỉ lục

15/08/2019 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn –  Cơ quan Xử lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản cho biết từ ngày 5-11/8, có khoảng 12.751 người đã phải nhập viện vì các triệu chứng sức khỏe do nắng nóng gây ra, trong đó 23 người đã tử vong.

Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt tiếp tục diễn ra trên khắp nước Nhật, với số người nhập viện đã vượt quá con số 10.000 người chỉ trong vòng hai tuần. Từ ngày 29/7 – 4/8, Nhật Bản ghi nhận 18.347 người nhập viện vì nắng nóng.

Trong số những bệnh nhân nhập viện, có khoảng 400 người có những triệu chứng nghiêm trọng cần điều trị tại bệnh viện ít nhất ba tuần, trong khi có hơn 4.500 bệnh nhân cần điều trị trong thời gian ngắn hơn. Những người từ 65 tuổi trở lên chiếm 54,9% tổng số bệnh nhân nhập viện tuần qua.

Ảnh minh họa.

Giới chức nước này cho biết, đã có 23 trường hợp tử vong được ghi nhận tại 20 tỉnh thành. Tokyo ghi nhận số người nhập viện nhiều nhất với 1.465 người, tiếp theo đó là Saitama 977 người và Osaka 897 người.

Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng do ảnh hưởng từ hệ thống bão tiếp cận khu vực phía Tây đất nước. Ngày 14/8, nhiệt độ tại Joetsu, tỉnh Niigata đã lên tới 40,3 °C ngay sau buổi trưa – mức cao nhất ghi nhận ở Nhật Bản trong năm nay. Thành phố Sanjo tại tỉnh này cũng chứng kiến mức nhiệt lên tới 39,5 °C.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang chuẩn bị ứng phó với bão nhiệt đới Krosa, cơn bão số 10 trong năm nay, dự kiến sẽ đổ bộ và mang theo mưa lớn, gió mạnh và gây sạt lở đất trong ngày 15/8. Bão dự kiến đổ bộ khiến giao thông hàng không và đường sắt Nhật Bản bị ảnh hưởng đúng dịp cao điểm kỳ nghỉ lễ mùa Hè.
Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Bản, bão Krosa sẽ di chuyển chậm qua các vùng phía Tây Nhật Bản, và có thể ảnh hưởng tới hành trình của hàng triệu người từ quê trở lại các thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ Obon. Hãng hàng không quốc gia Nhật Bản Japan Airlines đã hủy 62 chuyến bay nội địa đi và đến các sân bay ở miền Nam nước này trong ngày 14/8.
Người phát ngôn của hãng này cho biết tất cả các chuyến bay đi và đến các sân bay Miyazaki và Tanegashima cùng một số chuyến bay tới sân bay Amami đã bị hủy. Trong khi đó hãng All Nippon Airways hủy 34 chuyến bay tới sân bay Miyazaki.
Công ty đường sắt Tây Nhật Bản thông báo hủy dịch vụ tàu cao tốc nối Osaka và khu vực phía Nam Nhật Bản trong ngày 15/8. Các công ty đường sắt Trung Nhật Bản và Kyushu cũng thông báo sẽ hủy một số chuyến tàu cao tốc trong ngày 15/8.
Bão Krosa được dự báo có sức gió mạnh nhất lên tới 114km/h, sẽ đổ bộ vào đảo Shikoku ở phía Tây Nam Nhật Bản ngày 15/8 trước khi di chuyển qua vùng phía Tây Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Bản cảnh báo nguy cơ lở đất và ngập lụt vì mưa lớn.
Tú Anh (T/h)
   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Hàng chục nghìn người nhập viện vì nắng nóng kỉ lục