Ninh Bình: Dầu thải đe dọa nguồn nước sạch của 12.000 hộ dân

Nam Anh|08/07/2021 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cao điểm có tới hơn chục chiếc tàu đỗ quanh khu vực lấy nguồn nước mặt sông Đáy của Nhà máy nước sạch Thành Nam, thường xuyên xả dầu thải làm ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian lấy nước của nhà máy.

Theo nhân viên tại nhà máy nước sạch Thành Nam, từ nhiều tháng nay, tình trạng dầu nhớt từ các tàu được thải tràn lan trên mặt sông Đáy. Có thời điểm các nhân viên của nhà máy phải dùng các biện pháp thủ công che chắn để ngăn dầu loang vào khu vực hút nước.

Dầu thải nổi lềnh bềnh trên mặt sông Đáy. Ảnh: NT

Chị Trần Thị Hoa, nhân viên nhà máy nước sạch Thành Nam cho biết: Những tháng gần đây, việc dầu thải từ các tàu thải ra sông nhiều và sát với khu vực đặt hệ thống ống hút nước đầu vào của nhà máy nên chúng tôi thường xuyên phải cắt cử người theo dõi, nhà máy cũng đã phải lắp hệ thống camera để giám sát 24/24, tránh tình trạng lấy nước lẫn dầu thải đưa vào nhà máy…

“Không may mà để lọt một lượng nhỏ dầu thải lẫn vào nước nguồn cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nước sạch và sức khỏe của người dân”, chị Hoa nói.

Ông Phạm Thành Nam – chủ đầu tư nhà máy nước sạch Thành Nam – cho biết: Nhà máy nước sạch này có công suất 12.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 4 phường, 2 xã của thành phố Ninh Bình và huyện Yên Khánh với tổng số hơn 12.000 hộ dân.

Hiện tượng dầu nhớt thải trên mặt sông Đáy tại khu vực bơm nước nguồn vào của nhà máy được phát hiện từ nhiều tháng nay, “Rất may là chúng tôi có lắp hệ thống camera giám sát ngay tại khu vực bơm nước nên trước khi bơm chúng tôi đều cho nhân viên kiểm tra qua camera và kiểm tra trực tiếp tại hiện trường nếu phát hiện có dầu nổi trên mặt nước thì lập tức sẽ dừng ngay việc bơm nước vào nhà máy.

“Mỗi khi có dầu thải loang đến khu vực hút nước chúng tôi phải dừng bơm, đợi cả ngày, khi nước rút xuống kéo theo dầu thải về phía hạ lưu, nước mặt sông trở lại bình thường thì nhà máy mới dám bơm nước vào để xử lý. Điều này khiến nhà máy thường xuyên phải dừng hoàn toàn việc hút nước, dẫn đến không có nước để xử lý, ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.” – ông Nam nói.

Nhiều tàu cỡ lớn vẫn neo đậu trong khu vực cấm. Ảnh: NT

Trạm bơm hút nước đầu vào của nhà máy nước sạch Thành Nam đặt bên ngoài đê, giáp với mép sông Đáy (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình). Từ trạm bơm nước mặt sông Đáy được đưa vào khu vực xử lý nằm cách nhau khoảng 200m.

Xung quanh khu vực này đã được cắm biển cấm đỗ tàu, thuyền trong phạm vi 200m. Tuy nhiên, chỉ cách trạm bơm, khu vực họng hút nước này hơn 100m nhưng có tới 4 chiếc tàu thủy cỡ lớn đang neo đậu trong khu vực cấm. Trên mặt sông vẫn có những đám dầu thải đen kịt, nổi lềnh bềnh.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát môi trường khu vực khu công nghiệp Khánh Phú và các dự án đầu tư xây dựng cảng, kinh doanh vận chuyển hàng hóa ngoài đê sông Đáy giáp ranh khu công nghiệp Khánh Phú.

Tuy nhiên, đến nay việc các tàu neo đậu gần với khu vực Nhà máy cấp nước Thành Nam vẫn diễn ra, ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận hành của nhà máy cũng như đời sống các hộ dân đang sử dụng nước sạch của nhà máy.

Nam Anh

Bài liên quan
  • Quảng Bình: Nguồn nước nhiễm phèn đe dọa cuộc sống người dân
    Moitruong.net.vn – Nước sạch có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống, sức khỏe con người. Hiện nay nguồn nước sinh hoạt được khai thác từ mạch nước ngầm ở các khu vực nông thôn bị nhiễm phèn nặng, nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân, là mầm mống của bệnh tật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Dầu thải đe dọa nguồn nước sạch của 12.000 hộ dân