Quảng Nam: Cá chết trắng kênh, nghi dùng thuốc trừ sâu để đầu độc

Phương Thảo (T/h)|27/02/2019 11:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Khoảng 17h ngày 25/2, đoạn kênh N10A đoạn qua xã Tam Phước và Tam An (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) có bọt trắng xóa kéo dài khoảng 500 m, dày 10 cm, phủ kín mặt kênh khiến cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối.

>>>Cả nước đã có 4 tỉnh đã xuất hiện dịch tả heo châu Phi

>>>Khoảng 85% lượng dầu tràn trên sông Kinh Thầy đã được thu gom

Bọt trắng xoá và nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Các lực lượng chức năng đang điều tra việc dòng kênh bị đầu độc. Ảnh: Tiền Phong

Ông Vũ Thạch Anh, Chủ tịch UBND xã Tam Phước cho hay, chiều 25/2, có hiện tượng bọt trắng giống bọt xà phòng xuất hiện chảy trên dòng kênh gây chết cá trong kênh. Cả một con kênh dài 500 m phủ một màu trắng xoá của bọt, nồng nặc mùi hôi.

Theo ông Anh, số bọt trắng này không rõ xuất phát từ địa điểm nào. Tuy nhiên, khi người dân phát hiện thì dải bọt trắng này trôi theo dòng nước kéo dài khoảng vài trăm mét, sau hơn 15 phút thì biến mất.

Ông Huỳnh Tấn Nhật – Chủ tịch UBND xã Tam An, cho hay, khi phát hiện sự cố, xã đã thông báo đóng tất cả các cổng nước vào ruộng để ngăn chặn nguồn nước làm ảnh hưởng đến cây trồng, gia súc, gia cầm. Đồng thời, xã cũng thông báo khuyến cáo người dân không được sử dụng nguồn nước dưới kênh cho đến khi có thông báo mới của xã.

Phương Thảo (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Cá chết trắng kênh, nghi dùng thuốc trừ sâu để đầu độc