Quảng Nam lập 4 chốt kiểm soát dịch ở các tuyến đường

Mai An|29/07/2020 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Quảng Nam đã thống nhất thành lập 4 điểm chốt chặn ở các tuyến đường trọng yếu để kiểm soát y tế người từ các vùng có dịch, cấm tụ tập đông người và dừng các hoạt động không cần thiết.

Ngày 28/7, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Đặc biệt, những người Đà Nẵng vào Quảng Nam phải khai báo y tế, cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú và xét nghiệm bắt buộc theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng; tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke, massage, vũ trường, quán bar.

Tỉnh Quảng Nam sẽ thành lập 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Cùng ngày 28/7, UBND tỉnh Quảng Nam đã họp bàn về việc lập các điểm chốt chặn ở các tuyến đường trọng yếu trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ông Trần Văn Tân – phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – cho biết tỉnh đã có 2 ca nghi ngờ dương tính, tỉnh đã kích hoạt đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như một ca dương tính. Ông Tân nói rằng hiện nhiều người từ Đà Nẵng đang đổ về về Quảng Nam tránh dịch, gây áp lực lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19, vì thế tỉnh đã lập các điểm chốt chặn để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ông Tân cho biết đã thống nhất thành lập ngay 4 điểm chốt chặn tại: trục đường chính ĐT 603B (là tuyến đường ven biển nối Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), tuyến ĐT 607, tuyến QL1 (gần bến xe Bắc Quảng Nam) và điểm cuối cùng là Quốc lộ 14B.

Các điểm chốt chặn sẽ có nhiệm vụ kiểm soát người dân vào tỉnh, nhất là người từ Đà Nẵng vào phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, kích hoạt phần mềm truy tìm dấu vết dịch tễ, phần mềm khai báo y tế.

Người từ Đà Nẵng đi vào Quảng Nam phải được cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, giám sát y tế và phải lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc theo quy định.

Ông Tân giao cho công an tỉnh bố trí vị trí thích hợp, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân viên tại các điểm chốt chặn, ngành y tế phải trang thiết bị

Bên cạnh những chốt chặn của tỉnh, ông Tân yêu cầu các huyện làm việc với Sở GTVT để phải lập các điểm chốt chặn để phòng chồng dịch.

Mai An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam lập 4 chốt kiểm soát dịch ở các tuyến đường