Bảo vệ môi trường

Quảng Ngãi: Người dân lo lắng khi nhà máy bột giấy xả thải ra vịnh Việt Thanh

Ngọc Ánh 20:57 23/04/2025

Người dân xã Bình Trị, huyện Bình Sơn lo ngại sâu sắc về nguy cơ ô nhiễm môi trường khi Nhà máy Bột - Giấy VNT19 (vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng) xả thải ra biển.

Mới đây, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức gặp mặt nhân dân thôn Lệ Thủy (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) để thông tin việc thực hiện dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19.

xa-thai(1).png
Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19

Tại buổi gặp gỡ lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, phần lớn ý kiến của người dân tại buổi gặp mặt đều bày tỏ lo lắng các ảnh hưởng, tác động tiêu đến môi trường biển, ảnh hưởng sinh kế khi dự án đi vào hoạt động... Từ đó, không đồng thuận với việc thi công tuyến ống xả thải đã qua xử lý của Nhà máy. Các cơ quan ở Trung ương, tỉnh và chủ đầu tư cũng thông tin, giải thích cụ thể các vấn đề liên quan.

Trước nỗi lo ngại về việc vịnh Việt Thanh có nguy cơ bị ô nhiễm, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư cam kết về công nghệ xử lý, giám sát nghiêm ngặt và chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn Đức Hữu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bột - giấy VNT19 (chủ đầu tư Dự án Nhà máy bột - giấy VNT19), cho biết công ty sử dụng thiết bị, công nghệ châu Âu khi vận hành xử lý nước thải tại dự án. Nước thải được gom về tách lọc, dùng vi sinh vật xử lý chất ô nhiễm; sử dụng hóa chất xử lý tạp chất còn lại trước khi đưa vào kiểm soát ở hồ sinh học rồi mới xả bằng đường ống ra vịnh Việt Thanh.

"Dự án Nhà máy bột - giấy VNT19 cam kết tuân thủ quy định về môi trường, chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố môi trường ngoài nhà máy. Chúng tôi sẽ dừng ngay hoạt động xả thải nếu xảy ra sự cố, đồng thời bồi thường thiệt hại và khôi phục hiện trạng nếu ảnh hưởng đến môi trường" - ông Hữu khẳng định.

Theo ông Nguyễn Đức Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, pháp luật không quy định quy hoạch nơi xả thải ra môi trường cụ thể ở sông, vịnh, biển, mà chỉ yêu cầu đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động và xả thải.

Dự án Nhà máy Bột - giấy VNT19 chưa đi vào hoạt động nên chưa thể lấy mẫu kiểm nghiệm môi trường. Tuy nhiên, qua theo dõi hồ sơ, quy trình sản xuất, công nghệ xử lý nước thải của nhà máy, cơ quan chức năng nhận thấy dự án bảo đảm an toàn với môi trường. Trong quá trình nhà máy hoạt động, nếu phát sinh vấn đề gì sẽ có đơn vị liên quan giám sát, công khai qua hệ thống kết nối đến cơ quan chức năng.

"Nếu nhà máy không bảo đảm các quy trình xử lý và gây ô nhiễm, công ty phải chịu trách nhiệm. Nếu máy móc, kỹ thuật, quy trình xử lý tại nhà máy đã đầy đủ, bảo đảm mà vẫn xảy ra ô nhiễm thì cơ quan nhà nước cấp phép phải chịu trách nhiệm" - ông Trung nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho rằng, lo lắng của người dân về môi trường, đời sống, sức khỏe là chính đáng. Đây cũng là lo lắng chung của đảng, nhà nước, tỉnh và chính quyền địa phương. Nhưng về phía nhà đầu tư lại càng lo lớn, bởi lẽ đây là sự sống còn của doanh nghiệp.

“Trách nhiệm của nhà đầu tư đối với dự án là phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, nhất là xử lý trước khi xả thải ra môi trường. Cơ quan quản lý nhà nước khẳng định tiêu chuẩn ban hành là không gây ản hưởng môi trường, nếu xảy ra thì phải có trách nhiệm. Đây là một trong các dự án được bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào diện giám sát đặc biệt, 24/24h, từng khâu từng bước từ thiết kế thi công đến vận hành. Với trình độ khoa học hiện nay, những vấn đề bà con lo lắng về kỹ thuật đều xử lý được”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay.

Ông Hiền mong muốn người dân chia sẻ, không nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh quá cực đoan và đồng hành cùng chính quyền giám sát, kiểm tra trong quá trình dự án hoạt động. Chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, sớm có phương án tái sử dụng nước thải.

Được biết, Nhà máy Bột - Giấy VNT19 có vốn đầu tư gần 9.900 tỷ đồng. Sau khi cấp phép đầu tư lần đầu vào năm 2011, dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đã nhiều lần được cấp phép điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư.

Dự án Nhà máy bột - giấy VNT19 được xây dựng tại thôn Phú Long 1, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn với diện tích 117 ha. Dự án khởi công từ năm 2015 và hiện đạt khối lượng 93%, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý IV/2026 với công suất tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm - bằng 55%-60% lượng dăm gỗ đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Dự án còn giải quyết việc làm cho 1.000 lao động, đóng góp ngân sách 1.000 tỉ đồng/năm.

Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định 2270/QĐ-BTNMT năm 2015. Hướng tuyến xử lý nước thải ra biển được UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất là tại vùng biển thuộc vịnh Việt Thanh, thôn Lệ Thủy.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Quảng Ngãi: Người dân lo lắng khi nhà máy bột giấy xả thải ra vịnh Việt Thanh
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.