Quảng Ninh: Đặc sắc lễ hội Soóng Cọ của người Sán Chay

Minh Anh|13/04/2017 03:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lễ hội được  tổ chức vào ngày 15,16/3 âm lịch hàng năm. Soóng Cọ là phát âm theo tiếng Sán Chay ở Bình Liêu, có nghĩa là ca hát, hát xướng, giao duyên.

Người Sán Chỉ trong trang phục truyền thống

Đây là một loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian nhằm thể hiện và giao lưu tình cảm giữa các nhóm cộng đồng Sán Chay. Hát Soóng Cọ thường được người Sán Chay hát để chúc tết, hát mừng đám cưới, mừng nhà mới, hát trao đổi tâm tình, giao duyên.

Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm hương vị địa phương như hát Soóng cọ, hát Then và nhiều làn điệu dân ca của các dân tộc khác.

2

Các hoạt động thể thao diễn ra sôi động

Các tiết mục đều do các “nghệ nhân” nông dân dàn dựng công phu, thu hút hàng ngàn người dân, du khách. Khi hát Soóng Cọ, người hát sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình kết hợp với trang phục truyền thống để tạo nên nét văn hóa riêng của dân tộc Sán Chỉ.

Lễ hội thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao đặc sắc như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đánh quay, thi hát giao duyên, hát đối…

4

Cuộc thi quay đầy kịch tính

Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và giá trị di sản văn hóa dân tộc của Bình Liêu. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc  văn hóa các dân tộc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Minh Anh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Đặc sắc lễ hội Soóng Cọ của người Sán Chay