Tăng cường công tác kiểm tra lễ hội truyền thống

Nguyễn Toàn|06/02/2018 01:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra lễ hội truyền thống năm 2018.

Dâng sen trong Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Theo đó, nội dung kiểm tra bao gồm: công tác tổ chức lễ hội (đăng ký hoạt động tín ngưỡng hàng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung; thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ; Quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội của địa phương; Kế hoạch tổ chức lễ hội; Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; nghi thức tổ chức phần lễ, phần hội…).

Đồng thời, kiểm tra chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm như: lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, mê tín dị đoan, lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép không phù hợp với thuần phong, mỹ tục; hoạt động mua bán băng đĩa hình, băng đĩa ca nhạc; tổ chức các trò chơi mang tính cờ bạc và các biểu hiện không lành mạnh khác theo quy định của pháp luật.

Đối tượng kiểm tra là Ban tổ chức và Ban quản lý hoạt động lễ hội tại các Di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, kinh doanh, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Hoạt động lễ hội phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân diễn ra đúng quy định pháp luật. Công tác kiểm tra phải được tiến hành kịp thời, công khai, khách quan đúng quy định pháp luật.

Trong năm 2017, công tác quản lý và tổ chức lễ hội ngày càng đi vào nề nếp, trong năm tổ chức 117 lễ hội từ tỉnh đến cơ sở. Phần hội được tổ chức trang trọng, linh thiêng và thành kính; phần hội phong phú, hấp dẫn, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt  đẹp của dân tộc theo hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm; chú trọng các hoạt động văn hóa dân gian, dân ca, dân vũ của dân tộc để quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa của tỉnh; đáp ứng nhu cầu tâm linh, giải trí của nhân dân, góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo sự gắn kết trong cộng đồng, quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Đồng Tháp.

Đặc biệt, Lễ giỗ lần thứ 88 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, lễ giỗ thiên hộ Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, lễ hội vía bà Chúa Xứ tại khu di tích Gò Tháp, Hội đình Định Yên Lấp Vò, Lễ Hội Trần Văn Năng… Đây là những lễ hội kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại có sức lan tỏa rộng rãi, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội tỉnh nhà.

Nguyễn Toàn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường công tác kiểm tra lễ hội truyền thống