Thừa Thiên Huế: Đập thủy lợi vừa xây xong đã rò rỉ

Ngọc Văn|16/06/2017 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Ban quản lý hồ thủy lợi Thủy Yên – Thủy Cam, hiện tượng nước ngầm chảy rỉ dưới chân đập nằm trong phạm vi tính toán. Lưu lượng thấm trong giới hạn cho phép.

Nước ngầm chảy rỉ dưới chân hồ chứa Thủy Yên. Ảnh: T.H

Đầu tháng 6, người dân tình cờ phát hiện một điểm rò rỉ nước từ hồ chứa Thủy Yên, cách vị trí chân đập khoảng 50 mét. Thấy hiện tượng lạ, nhiều người ngụ tại thôn Thủy Yên Thượng (xã Lộc Thủy) tiến hành kiểm tra toàn tuyến thì phát hiện thêm một mạch nước ngầm tương tự chảy ra từ dưới chân đập, cách vị trí ban đầu khoảng 300 mét. Các vị trí nước ngầm xuất lộ dưới đập đều phun qua một lớp sỏi gần công trình thủy lợi.

Sau khi phát hiện hiện tượng lạ, dân thôn Thủy Yên Thượng có đơn gửi chính quyền xã Lộc Thủy. Từ đây, lãnh đạo UBND xã tổ chức kiểm tra và xác nhận có hai điểm nước ngầm chảy ra dưới lớp sỏi gần chân đập đúng như dân phản ánh, nên đã phát công văn khẩn gửi UBND huyện Phú Lộc, Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế đề nghị cử cán bộ chuyên môn về kiểm tra, đánh giá tình hình.

Thông tin trên Zing, ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch xã Lộc Thủy, cho hay sau khi nhận được phản ánh của người dân, cán bộ xã đã lên kiểm tra hiện trường và nhận thấy có hiện tượng nước chảy rỉ dưới chân đập. Xã đã có công văn gửi lãnh đạo huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm tra xử lý sự việc để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

“Dự định ngày mai Ban quản lý hồ Thủy Yên – Thủy Cam sẽ đi thực địa và giải thích cho người dân an tâm về sự việc nước ngầm chảy rỉ dưới chân đập là nằm trong thiết kế cho phép”, ông Hữu cho hay.

Thông tin trên báo Tiền Phong, ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý Dự án hồ chứa nước Thủy Yên, khẳng định, nước chảy ra với lưu lượng thấp tại hai vị trí mà dân phản ánh nằm trong phạm vi cho phép của thiết kế hồ đập Thủy Yên.

“Đây là đập đất, nên theo thiết kế kỹ thuật sẽ có nước thấm qua, nhưng không được vượt giới hạn cho phép. Cụ thể, tổng lượng nước thấm qua đập không vượt quá 20,8 lít/giây. Tại con đập có chiều dài hơn 800 mét này, tất cả lượng nước thấm qua sẽ được thu dẫn về hai điểm. Từ đó, nước tiếp tục được dẫn qua các hệ thống lọc, chảy về hạ nguồn, hòa vào nguồn nước tự nhiên”, ông Giang phân tích.

Ông Giang còn cho biết thêm, sau phản ánh của dân, đại diện Ban quản lý dự án và cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, đo mức nước. Thời điểm kiểm tra, cao trình nước trong đập là +31 mét, lượng nước thấm qua đập khoảng 18 lít/giây.

“Từ kết quả kiểm tra, chúng tôi có thể khẳng định đập Thủy Yên vận hành an toàn. Nước thấm qua đập đất nằm trong phạm vi cho phép của thiết kế. Công trình sau khi bàn giao sẽ còn được bảo hành thêm 1 năm, nên bà con có thể yên tâm”, ông Giang thông tin.

Ngọc Văn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Đập thủy lợi vừa xây xong đã rò rỉ