TP. Đà Nẵng: Dân “kêu cứu” vì khói, bụi xi măng “hoành hành”

Hồng Sơn|20/06/2017 06:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Công ty Cổ phần ximăng Vicem Hải Vân thường xuyên túc trực xe tưới nước làm sạch đường

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm nay, người dân sống gần khu vực hai nhà máy xi măng Hải Vân và xi măng Ngũ Hành Sơn (quận Liên Chiểu , TP. Đà Nẵng) đã phải hứng chịu khói bụi do hoạt động sản xuất xi măng thải ra. Mặc dù người dân đã liên tục “kêu cứu” đến các cơ quan chức năng nhưng khói bụi chỉ giảm được vài ngày rồi đâu lại vào đó.

Do quá bức xúc với tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng của khói, bụi xi măng nên người dân ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã phản ánh thông tin đến cơ quan báo chí. Trước ý kiến phản ánh của người dân, ngày 18/6, phóng viên Tạp chí Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã có mặt tại địa phương để ghi nhận thực trạng.

Trên con đường Nguyễn Phước Chu, nơi phân xưởng 2, Công ty Cổ phần ximăng Vicem Hải Vân đang hoạt động, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh những ngôi nhà của người dân đóng cửa im ỉm, kín như bưng để tránh khói, bụi xi măng và tiếng ốn. Đối lập với hình ảnh yên ắng của người dân là từng đoàn xe ben, xe tải, xe container nối đuôi nhau tấp nập ra vào để vận chuyển xi măng. Và khói, bụi từ nhà máy xi măng; khói, bụi, tiếng ồn do xe ô tô đi lại làm con đường này luôn trong tình trạng bụi mù.

DSCN5947Những ngôi nhà sát cạnh nhà máy xi măng đóng cửa im ỉm để tránh bụi xi măng

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hoàng, chủ quán cà phê Hoàng Hôn đối diện cổng phân xưởng 2, Công ty xi măng Hải Vân cho biết: “Tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nay gây ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn nghiêm trọng, ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Mặc dù người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh trực tiếp đến các cơ quan chức năng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, tình trạng bụi, khói từ nhà máy xi măng vẫn còn rất nhiều, bay lơ lửng trong không gian khu vực dân cư sống trên con đường Nguyễn Phước Chu. Nhà tôi ngay mặt đường nên phải liên tục lau quét nhà, cửa và buổi tối phải chuyển đến ngủ ở một căn nhà thuộc khu vực khác để đảm bảo sức khỏe”.

Còn bác  Sơn, một người dân  sống gần nhà chị Hoàng cũng phản ánh: “Cứ 5 giờ sáng các anh đến đây mà xem. Bụi bám đầy đường. Họ hút bụi “hay” lắm. Còn chiếc xe tưới nước làm sạch đường thì thi thoảng vẫn chạy. Tuy nhiên, mọi việc họ làm chỉ chữa được phần ngọn mà không giải quyết được phần gốc của vấn đề”.

DSCN5943Đường Nguyễn Phước Chu được tưới nước giảm bụi chỉ được một lúc đã khô ráo và bụi mù

Và theo quan sát của chúng tôi, cứ khoảng chừng 30 phút, chiếc xe bồn chở nước tưới đường của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân sẽ đi tưới đường để làm sạch lớp bụi xi măng bay ra từ các xe tải, xe ben khi đến vận chuyển xi măng đi nơi khác. Nhưng với tần suất hoạt động cao của các xe chở xi măng thì hoạt động của xe bồn tưới nước chỉ như công dã tràng. Bởi, mặt đường vừa ráo nước mà xe tưới nước chưa kịp đến là bụi lại bay mù bịt khắp đường phố.

Người dân sống ở gần khu vực phân xưởng 2, Công ty Cổ phần ximăng Vicem Hải Vân cũng cho biết thêm, phân xưởng này được xây dựng từ năm 1993, sau hơn 20 năm hoạt động máy móc thiết bị đã cũ, hơn nữa hệ thống lọc bụi khói của nhà máy không được nâng cấp dẫn đến tình trạng khói, bụi bao phủ quanh khu vực nhà dân. Bụi bám đen trên mái ngói, vào mùa mưa, khi hứng nước chảy từ mái ngói có thể bắt gặp màu đen xỉn của clanhke xi măng.

DSCN5949Trường Mầm non và trường Tiểu học cách nhà máy xi măng chỉ vài trăm mét

Điều đáng nói là, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân và Công ty Cổ phần xi măng Ngũ Hành nằm ngay gần trường Mầm non Búp Sen và  trường Tiểu học Trần Bình Trọng. Chính vì vậy, tình trạng ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ – những mầm non tương lai của đất nước. Hơn nữa, việc ô tô tải, ô tô ben đi lại tấp nập trên tuyến đường cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, nhất là thời điểm các trẻ đến trường và tan học.

DSCN5948Những đoàn xe tấp nập ra vào để vận chuyển xi măng

Trước thực trạng gây ô nhiễm môi trường của Công ty xi măng Hải Vân và Công ty xi măng Ngũ Hành Sơn, người dân địa cũng đã từng bức xúc kéo đến “hỏi tội” 2 công ty này. Nhưng tình hình ô nhiễm khói, bụi xi măng từ hai nhà máy này chỉ cải thiện được vài ngày, sau đó lại tiếp tục tái diễn.

Và nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sức khỏe của người dân địa phương. Do đó, người dân sống gần hai nhà máy sản xuất xi măng ở TP. Đà Nẵng mong muốn các cơ quan chức năng tiến hành di dời 2 nhà máy này ra khỏi khu dân cư, đến một khu vực phù hợp để hoạt động nhằm trả lại môi trường sống trong lành cho người dân nơi đây.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Đà Nẵng: Dân “kêu cứu” vì khói, bụi xi măng “hoành hành”