TP.Hà Nội: Ứ đọng rác thải, vấn đề báo động của nhiều địa phương

Hồng Nhung (th)|09/10/2017 04:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sau khi các báo đồng loạt đăng thông tin về tình trạng ứ đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc tại TX.Sơn Tây, TP.Hà Nội. Theo thông tin trên báo Vietnamnet, hơn 1 tháng nay, người dân xã Phụng Châu và Tiên Phương, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phải nín thở đi qua bãi rác dài gần cây số bốc mùi nồng nặc. Điều đó cho thấy tình trạng ứ đọng rác thải đang là vấn đề báo động của nhiều địa phương trên địa bàn TP.Hà Nội.

TP.Hà Nội ứ đọng rác thải, vấn đề báo động của nhiều địa phương (ảnh Vietnamnet-rác tại 2 xã Phụng Châu và Tiên Phương, huyện Chương Mỹ)

Được biết “núi rác” tại TX.Sơn Tây cao khoảng 2m, chiếm 1/3 lòng đường, được tập kết chất đống hơn một tháng nay tại đường La Thành, phường Lê Lợi thuộc quốc lộ 32 hướng đi cầu Trung Hà.

Vì rác thải chất đống quá lâu, không được chuyển đi, nên tại bãi rác xuất hiện nhiều ruồi muỗi bu kín, giòi bò lúc nhúc.

rac son tay

Rác thải tại TX.Sơn Tây

Núi rác tồn tại nhiều ngày bốc mùi mùi xú uế nồng nặc khiến ai di chuyển qua cũng phải đeo khẩu trang và bịt kín mũi.

Không những gây cản trở giao thông vì chiếm một nửa diện tích lòng đường mà bãi rác thải này còn bốc lên mùi hôi thối rất khó chịu, dù công nhân vệ sinh môi trường đã rắc vôi bột, đắp đất lên trên trước khi phủ bạt.

Tình trạng rác thải không có nơi chôn lấp phải tập kết ngay giữa trung tâm thị xã đã diễn ra trong một thời gian dài, thế nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý, còn người dân vẫn phải sống chung với rác.

Sau khi có những phản ánh về tình trạng rác thải tại TX.Sơn Tây, mới đây theo thông tin trên Vietnamnet, người dân phản ánh tại 2 xã Phụng Châu và Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội có bãi rác khổng lồ, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tại đây, rác thải ứ đọng, chất đống kéo dài gần cây số, chỉ cách quần thể di tích chùa Trầm khoảng 100m.

Rác đủ loại, lâu ngày thối rữa, giòi, ruồi, muỗi bu kín, nước thối chảy ra đường khiến những người dân qua đây không khỏi rùng mình, bịt mũi để chạy qua thật nhanh.

Theo người dân phản ánh, hơn 1 tháng nay, người dân ra khu vực đường này đổ rác ngày càng nhiều mà không có thu gom nên bãi rác giờ đã kéo dài khoảng 500-700m và chất cao đến 2-3m.

Trước tình trạng này cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường do ứ đọng rác thải đang là vấn đề báo động của TP.Hà Nội, các cơ quan chức năng, chính quyền cần sớm có biện pháp tiêu hủy và khắc phục, trả lại môi trường sống cho người dân.

Hồng Nhung (th)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Hà Nội: Ứ đọng rác thải, vấn đề báo động của nhiều địa phương