Trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống tại chương trình Tết Việt

Bạch Dương (T/h)|23/01/2018 01:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chương trình Tết Việt tại Hoàng Thành Thăng Long đã chính thức được khai mạc chiều ngày 22/1, với nhiều hoạt động văn hóa Tết truyền thống vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là các em thiếu nhi.

Khai mạc Chương trình Tết Việt tại Hoàng Thành Thăng Long 

Chương trình Tết Việt tại Hoàng Thành Thăng Long đã tạo ra không gian văn hóa Tết truyền thống với các các hoạt động như: trưng bày, giới thiệu những tư liệu về Tết Nguyên đán cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20 qua tranh khắc gỗ của Henri Oger và tư liệu của Bảo tàng Albert Kahn (Pháp); tái hiện không gian thờ cúng người Việt dịp Tết, giới thiệu các dòng tranh dân gian: Kim Hoàng, Đông Hồ, Hàng Trống…

Đặc biệt, tại chương trình Tết Việt tại Hoàng Thành Thăng Long còn có các trò chơi dân gian như kéo co, đánh đu, ném vòng, nhảy bao bố, xem biểu diễn múa tứ linh du Xuân…; học gói bánh chưng, tập làm tranh dân gian… thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia.

Tại sân Đoan Môn, Ban tổ chức cũng cho trang trí một số mô hình tiểu cảnh hoa với hình ảnh Rồng chầu, hình ảnh giỏ hoa và biểu tượng Cung chúc tân Xuân, kết hợp trưng bày hoa, cây cảnh nghệ thuật.

Bạch Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống tại chương trình Tết Việt