Trung Quốc sơ tán hơn 200.000 người vì siêu bão Talim

Tô Anh|18/07/2023 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung Quốc hứng chịu cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong năm, khi cơn bão Talim đổ bộ hôm 17/7. Chính quyền nước này đã cho sơ tán hơn 200.000 người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn.

Theo hãng tin Reuters, bão Talim được dự báo là một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng khi sức gió mạnh hơn 150 km/h, rất hiếm khi xảy ra đối với một cơn bão vào đầu mùa mưa.

bao-07012784.jpeg
Ảnh minh họa

Bão Talim đổ bộ vào TP Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông lúc 22 giờ 20 phút ngày 17/7 (giờ địa phương), với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão có thể đạt tới 136,8 km/h.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong danh sách người sơ tán ở Quảng Đông có hơn 8.000 công nhân trại nuôi cá. Những người này đã được đưa vào bờ.

Chính quyền Trung Quốc đã cho sơ tán hơn 200.000 người tại các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang,Trung Quốc khi bão Talim, cơn bão thứ 18 trên biển Đông trong năm nay, đang di chuyển nhanh hướng về khu vực ven biển Đông Nam nước này.

Trong đó, tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 120.000 người đã được sơ tán tới các điểm an toàn, 20.000 tàu cá đã về bờ neo đậu, trong khi 2.000 điểm du lịch, công trình xây dựng tạm thời đóng cửa. Tại tỉnh Chiết Giang, gần 90.000 người đã sơ tán và hơn 4.700 tàu cá đã cập cảng an toàn.

Talim là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và hiện được phân loại là cơn bão nhiệt đới mạnh. Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, đây có thể sẽ là cơn bão đầu tiên đổ bộ hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến Quảng Đông trong năm nay.

Theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, bão Talim đổ bộ muộn hơn 20 ngày so với ngày đổ bộ trung bình của cơn bão đầu tiên vào Trung Quốc trong giai đoạn 1991-2020. Cơn bão này hình thành trong khi Trung Quốc bước vào giai đoạn kiểm soát lũ then chốt hàng năm, kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc sơ tán hơn 200.000 người vì siêu bão Talim