TT-Huế : Đường quốc lộ biến thành bãi chợ

Phạm Thi|12/03/2017 03:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Với vị trí địa lý vùng ven biển, thị trấn thuận An, có bãi biển đẹp đón gần triệu khách tham quan, du lịch và tắm biển; có nguồn dân sinh hơn với 80% hộ dân sinh sống dựa vào nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Vì thế hoạt động kinh doanh thủy hải sản tại các chợ, đò để cung ứng đến khắp các vùng miền trong và ngoài tỉnh rất tấp nập.

(Moitruong.net.vn) Tình trạng  tắc nghẽn giao thông, đặc biệt khu vực qua chợ Phú Tân (TT Thuận An), nơi tập trung cung ứng nguồn thủy hải sản đến khắp vùng miền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế, thường xuyên xảy ra

Thời gian qua, ban ngành chức năng đã nhiều lần ra quân khắc phục tình trạng lấn chiếm, vỉa hè, lòng lề đường của các hộ kinh doanh nhưng vẫn “đâu đâu hoàn đấy”. Nhiều tiểu thương vẫn theo thói quen mạnh ai người đó lấn.

6

Khách hàng mua thủy hải sản đông đúc quanh quốc lộ 49B trước cổng chợ Phú Tân

Ông Ngô Văn Đủ, Phó chủ tịch thị trấn Thuận An cho biết: “ UBND thị trấn đã phối hợp và chỉ đạo lực lượng nhiều lần ra quân giải phóng  lòng lề đường, vỉa hè bị lấn chiếm, đặc biệt khu vực xung quanh chợ Phú Tân (thị trấn Thuận An), tuy nhiên do ý thức chung của nhiều người dân còn hạn chế, hơn nữa đã trở thành thói quen từ xưa nay, nên vẫn chứng nào tật nấy. Cũng vì người địa phương với nhau, do đó chúng tôi cũng nhắc nhở là trên hết. Nhưng sắp tới, chúng tôi buộc phải tăng cường biện pháp mạnh để triệt để về vấn đề này, để đảm bảo mỹ quan đô thị và đặc biệt bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn”.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên thông qua nhiều hộ dân sinh sống lâu năm ở đây, tình trạng này đã diễn ra từ rất lâu, cũng đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra dân đến “mất người, mất của”. Nhưng các cơ quan chức năng chưa giải quyết dứt điểm vấn đề trên.

Mong rằng, trong thời gian sắp tới, các cơ quan chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường phục vụ cho mục đích kinh doanh, buôn bán làm ô nhiễm vệ sinh môi trường; mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên tuyến đường về khu du lịch tắm biển Thuận An.

Phạm Thi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TT-Huế : Đường quốc lộ biến thành bãi chợ