Vỉa hè lát đá tự nhiên xuống cấp nghiêm trọng sau một năm sử dụng

23/11/2017 07:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, vỉa hè lát đã tự nhiên được đưa vào sử dụng cách đây không lâu nhưng đã xảy ra hiện tượng nứt vỡ, bong tróc, gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người đi bộ.

Nhiều khu vực vỉa hè lát đá tự nhiên xuống câp nghiêm trọng

Mới đây, phóng viên ghi nhận vỉa hè đoạn đi vào ngõ 134 Lê Trọng Tấn xuất hiện những viên đá tự nhiên lát vỉa hè bị vỡ nát, mặt đường nham nhở rất dễ gây nguy hiểm cho người đi bộ nơi đây.

Được biết, tuyến đường Lê Trọng Tấn này được thành phố Hà Nội chọn là tuyến phố kiểu mẫu lát vỉa hè bằng đá tự nhiên từ tháng 5/2016, đến nay cũng đã được hơn 1 năm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên sau một thời gian, nhiều điểm trên vỉa hè của đoạn đường Lê Trọng Tấn bị xuống cấp, đá tự nhiên lát vỉa hè bị vỡ nát, bong tróc nham nhở.

Ông Lê Hồng Thắng – Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, Hà Nội – cho biết, sau khi báo chí phản ánh, Ban quản lý đã đi kiểm tra và xác định tại một số đoạn vỉa hè lát đá đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển có xuất hiện những viên gạch lát bị vỡ nát, bong tróc.

Nguyên nhân xác định là do sau khi thi công tại thời điểm vữa lót chưa đạt cường độ đã bị tác động của phương tiện giao thông, trong đó có các phương tiện có tải trọng lớn đi lên vỉa hè nên làm một số viên đá lát bị nứt, vỡ.

Một vài tuyến phố kiểu mẫu cũng xuất hiện trình trạng trên có thể kể đến tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn; đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), đường Trần Phú (Hà Đông); phố Trung Kính, Trần Duy Hưng (Cầu Giấy)…

Sau một năm thực hiện chủ trương này, quận Hoàn Kiếm cũng đã lát đá cho 79 tuyến phố tại khu vực phố cổ và 40 tuyến phố khu vực phố cũ.

Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: “Tại nhiều tuyến phố, gạch lát được vài tháng là bắt đầu mất màu và xuất hiện hiện tượng rỗ mặt. Kết quả, sau vài cơn mưa là bám rêu mốc, không an toàn và mất mỹ quan đô thị. Khả năng chịu tải rất kém, xe tải nhẹ cỡ 1 tấn leo lên là vỡ hết gạch. Độ bền cũng ở mức thấp, gạch lát loại tốt nhất cũng chỉ 3-4 năm là phải thay, dẫn tới tình trạng lấp xuống, đào lên liên tục gây nhiều bức xúc”.

Hiện tại, Sở Xây dựng Hà Nội đang thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội kiểm tra rồi báo cáo về tình trạng đá vỉa hè tại các quận như: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân… để có đánh giá tổng thể, đôn đốc các quận tuân thủ theo đúng kỹ thuật. Quận nào có tình trạng đá vỉa hè bị vỡ, nứt, hư hỏng, Sở sẽ đề xuất phải thay toàn bộ tại khu vực xảy ra sự cố.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vỉa hè lát đá tự nhiên xuống cấp nghiêm trọng sau một năm sử dụng