Công bố 7 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

An An|23/06/2017 01:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Bộ VH-TT-DL vừa ban hành quyết định về việc công bố 7 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội Nàng Hai của người Tày, xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

7 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận thuộc 3 loại hình: Lễ hội truyền thống, Nghề thủ công truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Trong đó có Lễ hội Katê của đồng bào Chăm Ninh Thuận; Nghệ thuật làm gốm của người Chăm làng Bàu Trúc (TT.Phước Dân, H.Ninh Phước, Ninh Thuận); Lễ hội Nàng Hai của người Tày (xã Tiên Thành, H.Phục Hòa, Cao Bằng); Lễ hội Đền Lảnh Giang (xã Mộc Nam, H.Duy Tiên, Hà Nam);

Lễ hội Đền Chiêu Trưng (ở 4 xã: Thạch Bàn và Thạch Hải, H.Thạch Hà, Mai Phụ và Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh); Lễ hội Trò Chiềng (xã Yên Ninh, H.Yên Định, Thanh Hóa); Lễ hát múa ăn mừng dưới cây Bông (Kin Chiêng Boọc Mạy) của người Thái (xã Xuân Phúc, H.Như Thanh, Thanh Hóa).

An An


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố 7 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia