Đồng Tháp: Tổ chức Lễ hội thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

An Nhiên (th)|05/09/2017 03:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 4/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và UBND thành phố Sa Đéc tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Tiền.

Đồng Tháp tổ chức Lễ hội thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

Với chủ đề “Nghĩ tới tương lai, hãy cùng chung tay tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên”, tại buổi lễ, ban tổ chức đã kêu gọi mọi người cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong tương lai.

Sau buổi lễ, các đại biểu và người dân đã cùng nhau thả trên 1 triệu con cá giống và trên 600 kg xuống khu vực sông Tiền gồm các loại như: cá mè vinh, cá he vàng, cá tra bần, cá bông lau và một số loài cá bản địa quý hiếm như: Cá hô, cá ét mọi…

Tổng kinh phí của đợt thả cá lần này là trên 130 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân và phật tử ủng hộ.

Trước đó, Chi cục thủy sản Đồng Tháp cũng đã thông báo lệnh cấm đánh bắt đến ngày 09/9/2017 đến tất cả người dân trong khu vực và các vùng lân cận để không ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của cá mới thả.

An Nhiên (th)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp: Tổ chức Lễ hội thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản