El Nino gây ô nhiễm không khí tại bán đảo Triều Tiên

Hà An (T/h)|21/11/2018 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Theo các chuyên gia nghiên cứu về khí hậu, hiện tượng El Nino được dự báo bắt đầu quay trở lại trong năm nay, ảnh hưởng không nhỏ tới bán đảo Triều Tiên, làm nhiệt độ mùa Đông năm nay cao hơn mọi năm.

>>> Lời cảnh báo từ người 40 năm nghiên cứu biến đổi khí hậu

>>> Dự kiến bão số 9 tiếp tục tấn công Khánh Hòa cuối tuần này

Ảnh minh họa

Gió mùa sẽ yếu hơn, tốc độ gió cũng sẽ chậm hơn các năm khác, dẫn tới hiện tượng ứ đọng không khí trầm trọng hơn và sự tích tụ ngày càng nhiều của các hạt bụi nhỏ.

Trong những lần xảy ra hiện tượng El Nino trước đây, nồng độ hạt bụi siêu nhỏ xung quanh bán đảo Triều Tiên bắt đầu tăng từ mùa Thu, và tăng lên mức tối đa 20% vào mùa Đông.

Cũng theo những chuyên gia trên, điều đáng lo ngại hơn là việc hiện tượng El Nino duy trì ảnh hưởng mạnh, trùng với thời điểm người dân tăng sử dụng các thiết bị sưởi vào mùa Đông, sẽ làm gia tăng nguồn ô nhiễm.

Thêm vào đó, luồng gió thổi nhanh bị suy yếu do lượng băng tại Bắc Cực giảm sẽ càng làm gia tăng hiện tượng ứ đọng không khí, khiến nồng độ hạt bụi nhỏ trong mùa Đông năm nay ở bán đảo Triều Tiên cao hơn so với mọi năm.

Hà An (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
El Nino gây ô nhiễm không khí tại bán đảo Triều Tiên