Gia Bình(Bắc Ninh): Xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động gây ô nhiễm “tra tấn” người dân

Quang Duy|17/04/2017 08:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Bài 1:

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm qua, người dân hai  thôn Cổ Thiết, xã Giang Sơn, và thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh phải hứng chịu cảnh ô nhiễm môi trường và đối mặt với tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đê nối thôn Ngăm Mạc với thôn Cổ Thiết do quá trình hoạt động, tập kết bến bãi vật liệu xây dựng của Xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động gây ra.

Cô P.H – người dân thôn Cổ Thiết bức xúc: “ Bến bãi của xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động ở đây khiến người dân chúng tôi khổ vô cùng. Các xe vận chuyển cát, đá, sỏi toàn xe quá khổ, quá tải làm rơi vãi khiến chúng tôi đi qua ngày mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù mịt.  Mỗi khi xe chở vật liệu từ trong bến đi ra kéo theo bụi mù mịt nhiều lúc tôi phải đợi cho xe đi qua mới dám đi tiếp vì không nhìn thấy đường.  Nhất là vào sáng sớm, khi đi chợ chở hàng hóa qua đoạn đường này cát rơi vãi dày vài cm bám vào bánh xe khiến chúng tôi lao đao, không tài nào đi được đành phải dắt bộ qua.”IMG_20170417_122809

Xe chở cát, đá, sỏi rơi vãi thành lớp dày nên mưa thì lầy lội, nằng thì bụi mù mịt.

Cũng nỗi bức xúc với cô H, bác N.V.D chia sẻ: “ Bãi tập kết vật liệu xây dựng này tồn tại rất nhiều năm nay. Chúng tôi đi làm ăn buôn bán ngày nào cũng đi qua con đường này. Đoạn từ bến bãi ra ngã 3 nối với tỉnh lộ 280 rất nguy hiểm. Chỗ đó là đoạn cua dốc, mỗi khi xe chở vật liệu đi ra lao nhanh cùng với cát, đá, sỏi rơi vãi không được quét dọn, thu gom, tưới nước thường xuyên làm tôi mất tay lái suýt nữa thì ngã. Thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đây rồi, thậm chí còn có cả chết người. Hơn thế nữa, gần đây có trường trung học cơ sở xã Lãng Ngâm hàng ngày các cháu đi học qua đây rất nguy hiểm. Trong khi tuyến đê đang ngày càng xuống cấp mà các xe trọng tải lớn vẫn hoạt động qua lại rầm rầm làm người dân chúng tôi như sống trong “địa ngục”. Không biết đến bao giờ tình trạng này mới chấm dứt.”

Có mặt tại tuyến đê bối nối thôn Ngăm Mạc với thôn Cổ Thiết để “mục sở thị” nơi bến bãi của xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động gây ô nhiễm môi trường, được biết bến bãi này nằm trên địa bàn thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng trực tiếp là người dân thôn Cổ Thiết, xã Giang Sơn. Vì đây là con đường duy nhất vào thôn Cổ Thiết nên lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất đông.

 Ghi nhận của phóng viên Moitruong.net.vn cho thấy xí nghiệp Ngọc Toan không hề có bất kỳ tấm biển hiệu thông báo cụ thể nào, bãi tập kết vật liệu xây dựng Ngọc Toan nằm ngay sát chân đê, những đống cát lớn cùng với đủ loại vật liệu chất thành đống cao như núi.

IMG_20170417_122826

Xe trọng tải lớn hoạt động suốt ngày đêm nên tuyến đê bối nối vào thôn Cổ Thiết bị băm nát nghiêm trọng.

Tình trạng các xe trọng tải lớn nhỏ chở vật liệu không được phủ bạt, che chắn sơ sài chạy tấp nập trên đê làm mặt đường bị sụt lún, cày nát tạo thành những ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đường vào bến không được đổ bê tông, nên mỗi khi xe từ trong  bãi đi ra kéo theo cát, đá rơi vãi đây là nguyên nhân chính gây ra bụi, ô nhiễm môi trường.

Tại đây cảnh xe tải 3 chân 4 cẳng  nối đuôi nhau ra vào chuyên chở vật liệu xây dựng hoạt động liên tục, những chiếc xe chở được cơi nới thùng thành cày phá tuyến đê nhiều năm qua. Mỗi lần những chiếc xe ben, xe tải chạy qua là một lớp bụi dày đặc, trắng xóa kéo theo khiến người dân ai qua đây cũng lắc đầu ngao ngán. Sự việc trên diễn ra một cách công khai nhiều năm qua mà không hề được xử lý.

Để làm rõ nguyên nhân, tại sao bến bãi Ngọc Toan nhiều năm qua hoạt động gây ô nhiễm môi trường, xe vận chuyển vật liệu đi lại “cày nát” tuyến đê  không được xử lý dứt điểm.

IMG_20170417_122813

Con đường này trước đây đã được đổ bê tông đẹp đẽ, nhưng hiện tại thì như thế này.

Trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, ông Vũ Văn Long – Phó Chủ tịch UBND xã Lãng Ngâm cho biết: “Nhiều năm gần đây chúng tôi thường xuyên yêu cầu Xí nghiệp tăng cường tưới nước, thuê người quét dọn và kí cam kết, tuy nhiên họ vẫn không chấp hành và cố tình không thực hiện. Chúng tôi rất đau đầu và mệt mỏi vì bến bãi này. Qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri tại xã và dưới Huyện tôi đã nhiều lần trực tiếp kiến nghị Huyện tăng cường lực lượng giúp đỡ địa phương xử lý dứt điểm vấn đề trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Để xảy ra tình trạng trên xã có một phần trách nhiệm trong đó. Tuy nhiên, thẩm quyền xã có hạn, đã nhiều lần người dân phản ánh bến bãi này hoạt động gây ô nhiễm, khi chúng tôi xuống kiểm tra đi gần đến nơi thì nhận được “điện thoại” nên đoàn đành phải quay về. Qua cơ quan báo chí chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng của Huyện và tỉnh Bắc Ninh sớm vào cuộc xử lí dứt điểm tình trạng trên để trả lại tuyến đường sạch sẽ, đảm bảo an toàn giao thông và môi trường trong lành cho người dân.”

Ngoài ra, theo ý kiến phản ánh được biết ông Ngọc – Giám đốc Xí nghiệp Ngọc Toan có quan hệ rất chặt chẽ với lãnh đạo Huyện và tỉnh Bắc Ninh? nên những ý kiến người dân nơi đây phản ánh về đường đê xuống cấp, bụi bặm ô nhiễm của bến bãi này diễn ra nhiều năm qua nhưng không được lãnh đạo cấp trên quan tâm giải quyết.

Trước thực trạng trên, có thế lực nào đang “chống lưng” cho xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động “ tác tung tác quái” nhiều năm qua, bất chấp pháp luật nhưng không hề bị xử lý? Trách nhiệm của huyện Gia Bình và Sở, Ngành tỉnh Bắc Ninh đến đâu trong vấn đề này?

Moitruong.net.vn sẽ thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.

Quang Duy

Bài liên quan
  • Bắc Ninh: Sông Ngũ Huyện Khê vẫn chưa hết ô nhiễm
    Nhiều năm qua, sông Ngũ Huyện Khê đoạn chảy qua địa phận phường Phong Khê (TP Bắc Ninh) vẫn đang bị "bức tử" bởi rác thải từ các làng nghề sản xuất giấy. Mặc dù liên tục có ý kiến kiến nghị, phản ánh gửi tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng này nhưng kết quả vẫn chưa được như mong đợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Bình(Bắc Ninh): Xí nghiệp Ngọc Toan hoạt động gây ô nhiễm “tra tấn” người dân