Kiên Giang: Phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2018”

Quốc Tuấn|02/06/2018 03:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh kiên Giang vừa phối hợp UBND huyện Giang Thành tổ chức mít tinh lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em  năm 2018”.

Tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

“Tháng hành động vì trẻ em năm 2018” diễn ra từ ngày 01 đến ngày 30/6/2018, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Đây là hành động thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với trẻ em; là chiến dịch truyền thông cao điểm vận động xã hội tham gia hành động vì trẻ em.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thu hút hàng ngàn lượt trẻ em tham gia mỗi năm. Song hiện nay, cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến toàn xã hội, trong đó có trẻ em. Bên cạnh thành tựu, công nghệ số còn tiềm ẩn nhiều nguồn thông tin không lành mạnh, nội dung độc hại đối với trẻ em. Nếu không có kỹ năng chọn lọc thông tin và thường xuyên tiếp xúc với công nghệ số, trẻ em có thể bị nghiện, thậm chí rơi vào các tệ nạn xã hội.

Để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển của trẻ em nói riêng. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, địa phương phối hợp tuyên truyền, phổ biến luật trẻ em; Nghị định 56, của Chính phủ và quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Chỉ thị 18, ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Các địa phương tổ chức tốt các hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2018” như hướng dẫn kỹ năng để trẻ em có thông tin an toàn trong thế giới công nghệ số; sử dung mạng xã hội một cách an toàn; tổ chức họp mặt biểu dương người tốt việc tốt giúp đỡ trẻ em và gương điển hình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường phối hợp liên ngành trong việc ngăn ngừa, phát hiện, can thiệp và trợ giúp kịp thời những trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bạo lực, xâm hại.

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 10 suất học bổng cho trẻ em vượt khó học tốt; tặng 190 suất quà cho trẻ em, tổng trị giá 44 triệu đồng. Ban An toàn giao thông tỉnh tặng 200 mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2018”