Nghỉ tết Nguyên đán 2018, học sinh Bình Thuận được nghỉ 14 ngày

26/01/2018 08:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bình Thuận bắn pháo hoa chào đón năm mới Mậu Tuất 2018

(Moitruong.net.vn) – Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Thuận cho biết, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đối với học sinh các cấp (gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT) và GDTX trên địa bàn tỉnh là 14 ngày.

>>>

Nghỉ tết Nguyên đán 2018, học sinh Bình Thuận được nghỉ 14 ngày

Theo đó, học sinh sẽ được nghỉ từ ngày 12/2/2018 đến hết ngày 25/2/2018 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục & Đào tạo cũng lưu ý toàn bộ cán bộ, học sinh chấp hành tốt về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; về phòng chống cháy, nổ, tai nạn thương tích. Tuyệt đối không tham gia buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng súng bắn pháo và đốt các loại pháo dưới mọi hình thức; không tổ chức, tham gia cờ bạc, mê tín dị đoan, rượu chè bê tha làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nhà giáo. Các đơn vị tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loại pháo.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có ý kiến thống nhất chủ trương tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn toàn tỉnh để phục vụ nhân dân và du khách.

Bao gồm các điểm bắn tại: Cầu Lê Hồng Phong – TP. Phan Thiết, Nhà Thiếu nhi – thị xã La Gi, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, khu vực Trường TH Lâm Hòa – thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc (riêng huyện Tánh Linh và Đức Linh không đăng ký).

Hướng Dương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghỉ tết Nguyên đán 2018, học sinh Bình Thuận được nghỉ 14 ngày