Nhiệt độ Sa Pa giảm tới 14,1 độ C

Hải Dương|08/09/2018 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lâm Đồng: Lốc xoáy kinh hoàng thổi tốc mái nhiều ngôi nhà

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều và đêm ngày 7/9, không khí lạnh từ phía Bắc đã tràn xuống miền Bắc nước ta gây mưa, mưa rào và giông rải rác. Tiết trời chuyển dịu mát, vùng núi đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, các vùng núi cao trời rét khá sâu.

>>>Hàng trăm cây bưởi ở Con Cuông nguy cơ mất trắng do ngập lụt

>>>Đức Linh, Bình Thuận: Mưa lũ gây thiệt hại hơn 8 tỷ đồng

Ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ Sa Pa giảm tới 14,1 độ C. Ảnh: minh họa

Một số địa phương vùng núi tiếp tục có mưa vừa, mưa to trút xuống như: Văn Chấn (Yên Bái) 23mm, Sơn Thuỷ (Lào Cai) trội hơn 30mm, Kim Sơn (Lào Cai) 44,2mm. Yên Bình (Hà Giang) mưa to 53,4mm; Văn Bàn (Lào Cai) đạt mức 66mm, Dương Quỳ (Lào Cai) mưa lớn nhất 86,4mm.

 Lúc 7h ngày 8/9, các trạm khí tượng vùng núi Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm xuống so với ngày hôm trước. Cụ thể, Trùng Khánh (Cao Bằng) và Tam Đường (Lai Châu) đều xuống mức 21 độ C. Bắc Yên (Sơn La) 21,6 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) lạnh 20,5 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) giảm xuống 17,8 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) 19,2 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 19,7 độ C. Bắc Hà (Lào Cai) 20 độ C, Mộc Châu (Sơn La) rét nhẹ 19,6 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tụt xuống 16,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét nhất 14,1 độ C. Sáng nay khi ra đường, người dân địa phương và du khách đang nghỉ ngơi tại Sa Pa phải mặc áo ấm để chống lại lạnh rét.

 Dự báo ngày và đêm 8/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tiếp tục giảm nhẹ.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ Sa Pa giảm tới 14,1 độ C