Thừa Thiên – Huế: Trại giết mổ gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường

06/04/2017 13:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều năm nay, trại giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thôn Thạch Căn (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến nhiều người dân bức xúc.

Trại giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thôn Thạch Căn gây ô nhiễm

 Từ hơn 6 năm nay, từ khi có trại giết mổ gia súc, gia cầm gần chân cầu Mậu Tài, xã Phú Dương, người dân nơi đây phải hứng chịu cảnh ô nhiễm mùi hôi thối của nước thải và xác nội tạng từ cơ sở xả ra gây bức xúc tới các hộ dân sinh sống gần đó. Tuy đã nhiều lần phản ánh chính quyền địa phương để có biện pháp khắc phục và di dời nhưng sự tồn tại của cơ sở giết mổ cách nhà dân chưa đầy 100m vẫn trơ trơ, hiện diện.

Theo anh Võ Đức Nhân, hộ dân thuộc thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, sinh sống gần cơ sở giết mổ trên cho biết, từ ngày cơ sở giết mổ được quy hoạch về đây, ban đầu số lượng gia súc tập kết giết mổ ít, nên mức độ ô nhiễm còn nhẹ. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, số lượng gia súc, gia cầm bị giết mổ mỗi ngày tăng lên đột biến. Tình trạng ô nhiễm do nước thải, xác nội tạng gia súc xả xuống sông Phổ Lợi, khu vực sau lưng trại giết mổ diễn ra rất nặng nề, cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn, nhiều bữa cơm ruồi nhặn và mùi hôi thối từ cơ sở bay vào nhà rất khó chịu. Những ngày có gió nồm, mùi thối còn nồng nặc hơn, có lúc phải bỏ bữa. Con cái học hành, ôn bài vở cũng bị ảnh hưởng lây.

Thêm nữa, chủ yếu cơ sở hoạt động về khuya, do đó cứ vào khoảng 11h tối, các phương tiện chở gia súc, gia cầm lại tập trung về đây, heo hét, bò kêu khiến nhiều đêm mất ngủ. Các phương tiện trọng tải lớn qua lại nhiều khiến đường bị hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, gây huy hiểm, a Nhân cho biết thêm.

Người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương xã, tuy nhiên, hầu như không thấy xoay chuyển gì. Tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra ngày một trầm trọng hơn. Anh Nhân âu sầu tâm sự.

Được biết, theo quy định về điều kiện vệ sinh thú y với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phải quy hoạch cách biệt với khu dân cư, xa các trang trại chăn nuôi và các nguồn gây ô nhiễm (bãi rác, nhà máy thải bụi và hóa chất độc hại, đường quốc lộ).

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, đây là trại giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thôn Thạch Căn, xã Phú Dương được xây dựng bên cạnh bãi tập kết rác, cách khu dân cư thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu chừng vài chục mét. Do đó, tình trạng xả thải chưa qua xử lý từ cơ sở trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Mong rằng, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý đồng thời cần nghiên cứu giải pháp di dời ra xa khu dân cư, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và vệ sinh thực phẩm. Đem lại cuộc sống bình yên cho người dân địa phương.

Phạm Thi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Trại giết mổ gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường