Thủy điện xả nước “giải khát” cho hạ lưu

Thiên Bình|23/04/2018 10:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chủ động phòng chống hạn, mặn

(Moitruong.net.vn) – Để “hạ nhiệt” cơn khát nước diễn ra trong nhiều tháng qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các nhà máy thuỷ điện trên sông Đồng Nai thực hiện xả nước phát điện phục vụ cho thuỷ lợi vùng hạ du sau đập thuỷ điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và 4 xả nước chống hạn cho hạ du 

Cụ thể, hiện nay, ở thượng nguồn hệ thống sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng, nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng và tích nước phục vụ phát điện nên khiến nguồn nước vùng hạ lưu vào mùa khô trở nên khan hiếm.

Bên cạnh đó, nguyên nhân là do từ nhiều tháng qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không có mưa dẫn đến lượng nước của hệ thống sông ngòi bị thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh sống của người dân, nhất là các huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo xả nước tại các Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và 4 với lưu lượng tối thiểu 140 m3/giây, mỗi ngày xả từ 10 – 12 giờ, liên tục 3 ngày/tuần đến hết ngày 30/6 để cấp nước cho các trạm bơm thủy lợi trên sông Đồng Nai thuộc địa bàn huyện Cát Tiên.

Thiên Bình 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủy điện xả nước “giải khát” cho hạ lưu