Toàn miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng dần

05/05/2018 02:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (ngày 4/5), vùng hội tụ gió trên cao vẫn bao trùm khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi phía Bắc gây mưa, mưa rào và giông rải rác.

Từ ngày 6/5 Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng

Nhiều địa phương tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to; tuy nhiên lượng mưa đã giảm đáng kể. Cụ thể, Minh Quang (Tuyên Quang) mưa 27,2mm; Lăng Can (Tuyên Quang) 27,8mm. Kiên Lao (Yên Bái) 28,4mm; Tả Van (Lào Cai) trội hơn 30,2mm; Làng Chang (Yên Bái) 32,8mm; Phù Yên (Sơn La) 27mm. Hoàng Su Phì (Hà Giang) 29mm, Tp.Hà Giang (Hà Giang) 37mm, Cò Nòi (Sơn La) 41mm, Bắc Mê (Hà Giang) 38mm. Sa Pa (Lào Cai) mưa to với lượng 51mm, Ba Khe (Yên Bái) mưa lớn nhất 58,2mm.

Hiện vùng hội gió trên cao tác động đến thời tiết các tỉnh, thành đang suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, khiến toàn miền Bắc tăng nhiệt và giảm mưa.

Khoảng ngày 6 – 7/5, nhiều khả năng khu Tây Bắc Bắc Bộ, một số địa phương vùng núi phía Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng dần