25 ngày liên tiếp người dân Seoul bị “hành hạ” bởi đêm nhiệt đới

Quỳnh Dao|16/08/2018 06:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mức nhiệt thấp nhất vào buổi tối luôn trên 25 độ C trong 25 ngày liên tiếp khiến người dân Seoul, Hàn Quốc đang trải qua những đêm nhiệt đới khó chịu.

Người dân Hàn Quốc tập trung bên sông Hán vào ban đêm để cảm thấy mát mẻ hơn. Ảnh: Yonhap

Vào ngày 14/8, mức nhiệt thấp nhất ban đêm tại thành phố Seoul là 28,4 độ C. Vào năm 1994, Seoul từng trải qua những đêm nhiệt đới liên tục trong 24 ngày. Năm nay, người dân thành phố này lại trải qua thời tiết bất thường kể từ ngày 22/7 tới nay.

Nắng nóng đang kéo dài tại Hàn Quốc khiến hiện tượng đêm nhiệt đới tại Seoul xảy ra với nhiệt độ ban đêm của thành phố thủ đô đạt 30,4 độ C.  Mức cao kỷ lục ghi nhận được vào ngày 2/8, đánh dấu mức nhiệt cao nhất vào ban đêm kể từ khi chính phủ bắt đầu ghi lại dữ liệu thời tiết vào năm 1907. Đêm 2/8 cũng được ghi nhận là đêm nóng nhất tại Seoul trong 111 năm qua.

Sóng nhiệt năm nay ở Hàn Quốc bắt đầu từ giữa tháng 7. Đây được coi là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong lịch sử của xứ sở Kim Chi. Ngày 1/8, mức nhiệt được ghi nhận cao kỷ lục là 40,7 độ C.

Có ít nhất 4.000 người đã được điều trị y tế vì mắc các bệnh liên quan đến nhiệt trong năm nay. Trong số đó, 48 người thiệt mạng, gồm ít nhất 5 công nhân làm việc ngoài trời, thông tin từ Bộ Y tế Hàn Quốc cung cấp.

Diễn biến thời tiết nắng nóng, cũng như những đêm nhiệt đới, chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo dự báo thời tiết có khu vực Yeongdong của tỉnh Gangwon là có dấu hiệu khả quan hơn.

Quỳnh Dao


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
25 ngày liên tiếp người dân Seoul bị “hành hạ” bởi đêm nhiệt đới