Bầu trời Australia đỏ như máu vì những đám cháy rừng

Minh Trang (T/h)|06/01/2020 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bầu trời ở một số khu vực phía đông nam Australia những ngày qua chuyển màu đỏ như máu do tác động từ những đám cháy rừng lớn.

Tình trạng cháy rừng của Australia bắt đầu sớm và dữ dội hơn mọi năm. Giới khoa học cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này là tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.

Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews đã tuyên bố tình trạng Thảm họa trong bối cảnh cháy rừng đang ngày càng lan rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng và tài sản của người dân địa phương.

Đã có những khu vực tại Australia, tình trạng cháy rừng dữ dội tới mức cả một bầu trời chuyển màu đỏ như máu.

Những bức ảnh chụp ở thị trấn Pambula, bang New South Wales, cho thấy một cảnh tượng kỳ lạ với bầu trời đỏ rực, khói bốc lên mù mịt và những con đường vắng vẻ, không bóng người.

Bầu trời chuyển sang màu đỏ ở thị trấn Bemboka, bang New South Wales, Australia, ngày 5/1. Ảnh: AFP.

Cách đó khoảng 30 km về phía nam, bầu trời đỏ rực cũng bao trùm thị trấn Eden. Tại đây, hàng trăm cư dân đang tìm nơi trú ẩn bên bờ biển theo khuyến cáo của cảnh sát. Nhiều ngôi nhà trong khu vực đã bị phá hủy vì cháy rừng và nhà chức trách lo ngại nhiều khả năng còn có thương vong về người.

Tổng cộng đã xảy ra 146 đám cháy trên toàn bang, 65 đám chưa được kiểm soát, theo Sở cứu hỏa Nông thôn tiểu bang New South Wales (NSWRFS). 2.700 lính cứu hỏa đang tích cực đối phó với hỏa hoạn.

Hãng hàng không Qantas của Australia đã hủy toàn bộ các chuyến bay đến và đi khỏi thủ đô Canberra vào ngày 5/1 vì khói mù và điều kiện thời tiết nguy hiểm. Đến chiều 4/1, nhiệt độ tại Canberra đã lên tới 44 độ C, mức cao nhất trong vòng 80 năm qua.

Tại bang Victoria, ba vụ hỏa hoạn kết hợp tạo nên một đám cháy trên diện tích 6.000 hecta, lớn hơn cả khu Manhattan của thành phố New York, Mỹ. Victoria đã ban bố tình trạng thảm họa trong khi New South Wales ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng. Đây là lần đầu tiên Victoria ban bố tình trạng thảm họa kể từ sau vụ cháy rừng Ngày thứ 7 Đen tối hồi năm 2009 khiến 173 người thiệt mạng và 500 người bị thương.

Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) cho hay đã gia tăng đáng kể nỗ lực hỗ trợ nhằm đối phó với các đám cháy lớn, đồng thời huy động 3.000 quân nhân dự bị cùng những người có chuyên môn khác.

Ưu tiên của ADF là hỗ trợ sơ tán người dân tại những cộng đồng bị cô lập. HMAS Adelaide, tàu lớn nhất của lực lượng hải quân Australia đã tới bờ biển Eden, nơi các cuộc di tản đang diễn ra. Một số căn cứ của ADF sẽ mở cửa tiếp nhận những người mất nhà cửa vì cháy rừng.

Minh Trang (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bầu trời Australia đỏ như máu vì những đám cháy rừng