Gia Lai: Chủ tịch xã gửi thư xin lỗi người dân vì tình trạng vứt xác heo bừa bãi gây ô nhiễm
Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp (Gia Lai) đã có thư xin lỗi gửi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về “hoạt động thu gom, xử lý xác heo làm phát sinh mùi hôi trong quá trình vận chuyển đến nơi chôn lấp, xử lý tập trung”. Ông mong muốn bà con nhân dân thông cảm, chia sẻ.
Ngày 13/7, ông Lê Hà An, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai), cho biết đã huy động lực lượng thu gom, xử lý chôn lấp khoảng 80 con heo chết bị người dân vứt bỏ xuống các kênh mương, suối trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường.
Theo ông An, số lượng heo chết bị người dân vứt dọc bờ kênh, suối rất lớn khiến công tác thu gom và xử lý của lực lượng cán bộ xã rất vất vả. Ban đêm, địa phương còn tổ chức nhiều tổ tuần, ngăn chặn người dân lén lút vứt xác heo không đúng quy định.
“Việc người dân vứt heo xuống kênh mương, bờ suối khiến nguy cơ phát tán dịch rất lớn. Việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt người dân trong khu vực”, ông An nói.

Ông An cho biết thêm ngày 12/7, ông đã có thư xin lỗi gửi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về “hoạt động thu gom, xử lý xác heo làm phát sinh mùi hôi trong quá trình vận chuyển đến nơi chôn lấp, xử lý tập trung”. Ông mong muốn bà con nhân dân thông cảm, chia sẻ.
Cụ thể, do khối lượng công việc quá lớn, xác heo đang trong quá trình phân hủy, cộng với thời tiết nắng nóng dẫn đến phát tán mùi hôi, thối tại các khu dân cư lân cận dọc tuyến đường vận chuyển, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của bà con nhân dân.
Xã cam kết sẽ tăng cường kiểm tra tình trạng người dân vứt xác bừa bãi ra môi trường và xử lý nghiêm theo quy định; phối hợp lực lượng thú ý kiểm tra, thu gom, xử lý kịp thời các đàn heo có mầm bệnh.
Đồng thời, khuyến cáo người chăn nuôi áp dụng các biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng trại, đưa xác động vật đến nơi tập kết xử lý tập trung UBND xã đã chuẩn bị sẵn và có thông báo rộng rãi cụ thể địa điểm trong thời gian qua.
Theo báo cáo của UBND xã Bình Hiệp, trong tháng qua, trên địa bàn xảy ra tình trạng heo bị dịch bệnh, nhưng nhiều hộ chăn nuôi chữa trị không hiệu quả, không tuân thủ các biện pháp xử lý, tiêu hủy theo quy định và vứt xác heo trên các tuyến kênh mương làm phát sinh mùi hôi, thối gây ô nhiễm môi trường.
Trước thực trạng trên, UBND xã yêu cầu trưởng phòng kinh tế, công an xã, các phòng, ban, ngành có liên quan, các hộ dân, tổ chức chăn nuôi heo nghiêm túc thực hiện công tác phòng dịch; nghiêm cấm hành vi vứt xác động vật ra môi trường và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.
Cùng với đó, báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với lực lượng thú y cơ sở, các địa phương tăng cường công tác khoanh vùng, kiểm soát và dập dịch; tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng.