Học sinh đăng ký thi môn Lịch Sử cao hơn mọi năm

Phạm Huyền (t/h)|06/03/2017 03:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo thông tin trên VOV, tại Hà Nội, đến thời điểm này, nhiều trường THPT đã cho học sinh đăng ký môn thi để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia diễn ra vào ngày 22/6 tới. Theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ học sinh lựa chọn môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh vật) vẫn cao. Tuy nhiên, khác với các năm trước, đáng mừng là năm nay số học sinh chọn bài thi môn Lịch sử và Địa lý đã cao hơn, không có trường nào “trắng” thí sinh đăng ký các môn này.

(Moitruong.net.vn) Tình trạng “trắng” thí sinh đăng ký môn Lịch sử trong kỳ thi THPT quốc gia như những năm trước đã không còn xảy ra. 

Khảo sát sơ bộ nhiều trường THPT tại Hà Nội như: Trường THPT Đống Đa, THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa), THPT Yên Hòa (Cầu Giấy)… thời điểm này, số học sinh chọn bài thi theo tổ hợp môn khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) để dự thi kỳ thi THPT quốc gia vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn bài thi tổ hợp môn xã hội (Địa lý, Giáo dục công dân, Lịch sử).

1-thi-thpt-quoc-gia-2017

Hình minh họa

Cụ thể, tại trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa), học sinh khối 12 có 381 em, trong đó có 104 học sinh đăng ký làm bài thi khoa học xã hội, còn lại là chọn tổ hợp môn khoa học tự nhiên.

Theo ông Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa), việc lựa chọn bài thi tổ hợp cũng liên quan đến việc phân bổ các lớp học. Học sinh học ban xã hội sẽ 100% chọn bài thi Khoa học xã hội và tương tự như vậy với bài thi Khoa học tự nhiên.

Hay tại trường THPT Yên Hòa Cầu Giấy, Bà Nguyễn Thị Nhiếp – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trường đã tổ chức khảo sát nguyện vọng học sinh về lựa chọn bài thi Khoa học tự nhiên hay Khoa học xã hội. Tỷ lệ khoa học tự nhiên là 303 học sinh, và khoa học xã hội là 153.

Điểm mới của Kỳ thi THPT quốc gia 2017 là khi thí sinh chọn tổ hợp môn thi Khoa học xã hội để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học sẽ phải thi ba môn gồm Địa lý, Giáo dục công dân, Lịch sử. Do vậy, so với mọi năm, số lượng học sinh chọn bài thi liên quan tới môn Lịch sử, Địa lý ở các trường cũng tăng hơn. Không còn tình trạng trường không có thí sinh đăng ký môn Lịch sử như những năm trước đây.

Dự kiến Hà Nọi sẽ tổ chức thi thử THPT quốc gia từ ngày 20/3 đến hết sáng 22/3, chậm nhất ngày 31/3/2017. Kỳ thi thử này là để học sinh làm quen hơn với cách thức thi trắc nghiệm và sẽ không lấy điểm thi này vào điểm kiểm tra học kỳ 2.

Phạm Huyền (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh đăng ký thi môn Lịch Sử cao hơn mọi năm