Huyện Như Xuân (Thanh Hóa): Dân hoang mang vì nhà máy chế biến tinh bột sắn gây ô nhiễm

23/12/2016 15:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Hơn 10 năm qua, hàng chục hộ dân sống tại thôn Tân Thịnh (xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoạt động chế biến tinh bột sắn của Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân gây ra. Mùi hôi thối, nguồn nước bị ô nhiễm là những gì mà người dân nơi đây hằng ngày vẫn phải “oằn mình” hứng chịu..

  • Đông Anh(Hà Nội): Doanh nghiệp chế biến thực phẩm đang “Bức tử” người dân
  • Dự án Công viên Đại Dương Hạ Long (Tập đoàn Sun Group): Tác nhân gây ngập úng tại phường Bãi Cháy?

Năm 2003, Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân bắt đầu đi vào hoạt động. Thời gian đầu, khi nhà máy đi vào hoạt động cũng là lúc người dân nơi đây cảm thấy phấn khởi vì những vựa sắn được mùa bội thu nay đã có nơi tiêu thụ. Tuy nhiên, sau một thời gian dài hoạt động thì chính nhà máy sắn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh, khiến cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn.

a-3-1

Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua, nhà máy sắn đã nhiều lần xả thải xuống dòng Khe Quền khiến nguồn nước bị ô nhiễm. Không chỉ thế, mùa mưa cũng như mùa nắng hàng chục hộ dân sống quanh khu vực nhà máy đang phải ngày đêm hứng chịu những cơn “bão mùi” từ phía nhà máy gây ra.

Là một trong những hộ dân sống cạnh nhà máy sắn, ông L.P.Đ (thôn Tân Thịnh) bức xúc, cho biết: “Kể từ khi nhà máy sắn đi vào hoạt động đến nay thì không một lúc nào người dân chúng tôi được yên ổn. Phía sau nhà máy là những bể chứa chất thải và bã sắn với khối lượng lớn, mỗi khi gió Nam lùa vào là mùi hôi thối bốc lên không thể chịu được. Nhiều lúc ở nhà chúng tôi còn phải đóng kín cửa, đến bữa cơm thì không thể nuốt nổi vì cái mùi này nó gây buồn nôn lắm. Có hôm nằm ngủ mùa hè còn phải bịt kín chăn mới ngủ được vì mùi quá nặng…”

Cùng chung khổ cảnh như ông Đ, chị N.T.H cho hay: “Nhà tôi trước kia cũng có ao nuôi cá ở gần phía sau nhà máy, nhưng nhiều năm qua không thể nuôi được nữa vì nước trong ao bị ô nhiễm quá rồi. Có nhiều lần cá dưới ao tự dưng chết trắng không rõ nguyên nhân. Nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương nhưng cũng chỉ trả lời và kiểm tra qua loa rồi thời gian sau lại đâu vào đó cả. Vào chính vụ từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau là coi như dân chúng tôi ở đây phải sống trong ô nhiễm. Có những lúc ngồi ở nhà còn phải bịt mũi mà ăn cơm.”

a-1-2

Khu vực bể lắng của nhà máy sắn đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc

Qua phản ánh từ phía người dân, phóng viên Moitruong.net.vn đã trực tiếp khảo sát thực địa quanh khu vực nhà máy. Qua khảo sát, quả đúng như những gì người dân nơi đây cho hay. Ngay từ lúc đến phía đầu các bể lắng đã xuất hiện mùi hôi chua bốc lên nồng nặc. Men theo phía dòng khe Quền thì PV phát hiện có một đường ống cống to (theo người dân đây là cống xả thải, ngoài những giờ được xả theo quy định phía công ty nhiều lần xả trộm xuống lòng khe).

Được biết, ngày 17/3/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 113/GP – UBND quyết định cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước. Theo giấy phép xả thải của UBND tỉnh Thanh Hóa cấp, nước thải của công ty từ hồ sinh học số 6 chảy ra khe Quền với chế độ xả 2 lần/năm; lần 1 từ ngày 18/8 đến 15/10, lần 2 từ 15/1 đến 15/4. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì phía công ty xả thải một cách vô tội vạ, không đúng quy định. “Đã có nhiều lần chúng tôi phát hiện phía công ty xả trộm nước thải ra khe Quền. Cách thức xả trộm này cũng rất tinh vi, họ chủ yếu xả vào ban đêm và lợi dụng những hôm trời mưa bão là sẽ xả thải. Không chỉ xả nước thải mà các bể Biogas cũng gây mùi nghiêm trọng. Mỗi khi đầy khí trong bể thì lại xuất hiện mùi bay lên nồng nặc, cái mùi này gây buồn nôn, đau đầu dữ lắm – Một người dân tại đây cho hay”.

Hiện nay, hầu hết các hộ dân sống xung quanh nhà máy đều không thể dùng được nước sinh hoạt tại giếng khoan do nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Để có nước sinh hoạt, cứ 3 – 5 hộ dân lại chung nhau một đường dây dẫn nước từ phía đầu suối cao về tận nhà. Theo người dân, cũng nhiều lần các cấp chức năng đã về kiểm tra thực trạng tại địa phương, thậm chí còn lấy cả mẫu nước đi kiểm tra nhưng đến nay vẫn “bặt vô âm tín”.

p_20161221_102733

Đây là đường ống dẫn nước thải xuống dòng khe Quền mà nhiều lần người dân bắt gặp tình trạng xả thải trộm của công ty

a-2-2

Ông Nguyễn Sỹ Chung (trưởng thôn Tân Thịnh) cho biết: “Tình trạng này diễn ra đã nhiều năm nay, trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị đến cấp trên nhưng được một thời gian ngắn thì tình trạng này lại tiếp tục xảy ra. Vào đầu năm 2015 vừa qua thì nguồn nước cũng bị ô nhiễm nặng. Có lần cá dưới ao của các hộ dân lân cận nhà máy chết hàng loạt. Không chỉ thế có lần cá dưới khe Quền chết, người dân ra vớt về ăn thì thấy rất khó ăn. Đã có 3 hộ dân tại khu vực phía sau bể lắng phải di dời đi nơi khác ở do nước giếng khoan bị nhiễm mùi không thể dùng được..”

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn, ông Lê Hữu Giới – Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ, cho hay: “Việc các hộ dân sống quanh nhà máy sắn đang phải sống trong ô nhiễm là có thật. Chủ yếu việc ô nhiễm ở đây là mùi khó chịu từ các bể lắng bốc lên theo chiều gió lùa vào nhà dân. Còn việc xả thải thì phía công ty có kế hoạch xả thải cụ thể và được các cấp chức năng cho phép đúng quy định. Mỗi lần xả thải phía chính quyền địa phương đều có mặt, kết hợp với công ty để xả thải. Chúng tôi cũng rất cần người dân thông tin kịp thời mỗi khi bắt gặp xả thải để cùng thông báo lên cấp trên kịp thời giải quyết.”

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đáng nói trên, thiết nghĩ đã đến lúc cần sự vào cuộc triệt để hơn nữa của các cấp ban ngành tại địa phương. Để bà con nơi đây được sống trong môi trường trong lành, yên ổn làm ăn sinh sống.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp thông tin tới bạn đọc.

Thanh Tùng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Như Xuân (Thanh Hóa): Dân hoang mang vì nhà máy chế biến tinh bột sắn gây ô nhiễm