Nắng nóng cục bộ “tấn công” vùng núi phía Bắc

Hải Dương|10/08/2018 04:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (9/8), do chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với tác động của hoàn lưu xa vùng áp thấp trên biển Đông (sau mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) khiến nhiệt độ toàn miền Bắc gia tăng.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, một số địa phương Bắc Bộ do ảnh hưởng của điều kiện địa hình là vùng núi đá nên nhiệt độ tăng nhanh hơn. Nắng nóng cục bộ đã “tấn công” một số nơi. Cụ thể, Chí Linh (Hải Dương) và TX Bắc Cạn (Bắc Cạn) cùng nắng nóng 35 độ C, TP Bắc Giang (Bắc Giang) và TX Cao Bằng (Cao Bằng) đều lên tới 35,2 độ C. Bắc Quang (Hà Giang) cao hơn 35,4 độ C; Lục Ngạn (Bắc Giang) 35,6 độ C. TP Hà Giang (Hà Giang) 35,7 độ C; Bảo Lạc (Cao Bằng) 35,9 độ C. Bắc Mê (Hà Giang) đạt mức 36,3 độ C; Chợ Rã (Bắc Cạn) cao nhất 36,5 độ C.

Hiện dải hội tụ nhiệt đới ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Trong khi đó hoàn lưu xa áp thấp nhiệt đới tác động đến miền Bắc mạnh dần lên. Theo đó, ngày 10/8, nắng nóng ở các địa phương trên sẽ mở rộng ra một số nơi khác trong khu vực, cường độ nắng nóng cũng tăng lên. Ngoài ra, khu Tây Bắc Bắc Bộ ngày hôm nay cũng xuất hiện nắng nóng ở một vài nơi. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 – 37 độ C. Rất may, đang là tháng cao điểm nhất của mùa mưa lũ trong năm ở miền Bắc; nên nắng nóng xảy ra chỉ trên diện hẹp, không quá gay gắt và kéo dài.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng cục bộ “tấn công” vùng núi phía Bắc