Nga chở 30 tấn hàng viện trợ tới người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi thiên tai
Trong bối cảnh mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc, Chính phủ Liên bang Nga đã kịp thời gửi chuyến bay chở 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Việt Nam, chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày 30/10, chuyến bay đặc biệt của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga (EMERCOM) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, mang theo 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo dành cho người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Lô hàng gồm lương thực, lều bạt, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, đây là chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ Liên bang Nga, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Tính đến ngày 25/10, Việt Nam đã nhận được tổng cộng hơn 9,39 triệu USD (tương đương khoảng 240 tỷ đồng) viện trợ bằng tiền và hiện vật từ các quốc gia, tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Các khoản hỗ trợ bao gồm tiền mặt, vật tư y tế, dụng cụ vệ sinh, thiết bị lọc nước, chăn màn, thùng chứa nước, vật dụng sinh hoạt, đồ dùng học tập và hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Trong những ngày qua, các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị… đang hứng chịu đợt ngập lụt nghiêm trọng khi lũ trên các sông vượt mức báo động 3, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến ngày 30/10, toàn khu vực ghi nhận hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập, hàng trăm hecta lúa, hoa màu, ao hồ nuôi trồng thủy sản bị hư hại, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng.
Thống kê cho thấy, mưa lũ đã khiến 18 người chết và mất tích tại khu vực miền Trung và Lâm Đồng. Cụ thể, có 10 người thiệt mạng (Huế 2, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1) và 8 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 2, Đà Nẵng 4), cùng 22 người bị thương (Đà Nẵng 21, Huế 1).
Thiệt hại về nhà ở cũng rất lớn: 51 căn bị sập hoặc cuốn trôi, 122 căn hư hỏng, và 128.024 nhà bị ngập sâu, tập trung tại các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Lâm Đồng.
Riêng thành phố Huế, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ở khu vực nội đô và vùng ven sông như Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền ngập sâu trong nước. Mực nước trên sông Hương và sông Bồ vượt báo động 3 từ 0,6–1m, chia cắt nhiều tuyến giao thông. Chính quyền thành phố đã khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân ứng trực hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.
Tại Đà Nẵng, mưa lớn bất thường khiến hơn 70.000 hộ dân bị ngập, nhiều khu vực trung tâm như Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu rơi vào tình trạng ngập sâu từ 0,5–2m. Hàng chục điểm sạt lở tại Hòa Vang làm gián đoạn giao thông, nhiều khu dân cư bị cô lập tạm thời. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Ở Quảng Ngãi, mưa lũ khiến hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, 80 tuyến đường sạt lở nghiêm trọng, nhiều công trình thủy lợi, cầu cống bị hư hỏng. Gần 1.000 hộ dân (tương đương 3.600 người) đã được sơ tán khỏi vùng nguy cơ sạt lở và lũ quét.
Tại Quảng Trị, mưa lớn kéo dài gây ngập hàng trăm căn nhà, hư hại hàng chục hecta lúa và hoa màu, nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở nặng. Lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân vùng cao và ven sông.
Trước đó, các tỉnh thành miền Bắc, nhất là Thái Nguyên, đã trải qua đợt lũ lịch sử gây hậu quả nghiêm trọng. Trước tình hình trên, nguồn viện trợ từ Nga và cộng đồng quốc tế là sự hỗ trợ thiết thực, giúp người dân Việt Nam giảm bớt khó khăn, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.




