Ngập lụt nghiêm trọng, Philippines sơ tán hơn 45.000 người

Minh Trang|27/12/2022 10:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhà chức trách Philippines thông báo đã sơ tán gần 46.000 người do lũ lụt dâng cao. Riêng tại vùng Mindanao, miền Nam nước này, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau khi mưa lớn nhấn chìm nhiều khu vực.

Những cơn mưa nặng hạt liên tiếp trong 02 ngày cuối tuần gây ngập lụt, lở đất trên các đảo lớn của Philippines. Ngập lụt nhấn chìm nhiều thị trấn, ngôi làng, cánh đồng; khiến ít nhất 9.000 hộ gia đình mất nhà cửa và hơn 45.000 người ở các tỉnh Đông Visayas, Mindanao, Đông Samar và Bắc Samar phải di chuyển tới các trung tâm sơ tán. Một số khu vực đã bị cắt điện, nước và người dân phải đón Giáng sinh trong các lều bạt tạm bợ. Ở một số nơi, đất đá và các mảnh vỡ lớn trôi nổi, chất đống trên quốc lộ khiến giao thông gián đoạn.

Ngày 25/12, một con đê chắn lũ ở tỉnh Misamis Occidental đã bị vỡ. Dòng nước lũ hung hãn tràn vào các ngôi làng, cướp đi sinh mạng của hai người dân ở thị trấn Clarin. Cùng ngày, mưa to và gió mạnh đánh chìm một chiếc thuyền ngoài khơi tỉnh Nam Leyte, khiến hai ngư dân thiệt mạng. 5 ngư dân khác ở tỉnh Bắc Samar mất tích khi cố ra khơi bất chấp thời tiết xấu.

ngap-lut-1.png
Ngập lụt ở Philippines. Nguồn: CNN.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Cơ quan Phúc lợi và Phát triển Xã hội Philippines (DSWD) đang phối hợp với chính quyền tại các khu vực chịu ảnh hưởng lũ lụt triển khai hoạt động cứu hộ, phân phối hàng chục ngàn gói lương thực, thuốc men, nước sạch, chăn chiếu, vật dụng giữ ấm… cho người dân. DSWD cũng chuẩn bị tiền mặt để phân phát cho người dân theo Chương trình hỗ trợ cá nhân trong tình huống khủng hoảng. Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cảnh báo các trận mưa vừa đến rất to có thể tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực.

Nằm dọc theo vành đai bão ở Thái Bình Dương, Philippines thường xuyên hứng chịu các đợt mưa lớn, ngập lụt, đặc biệt là những cơn bão nhiệt đới. Trung bình mỗi năm quốc gia Đông Nam Á này phải hứng chịu 20 cơn bão, trong đó có khoảng 5 cơn bão có sức tàn phá mạnh.

Philippines là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cảnh báo các trận bão sẽ ngày càng mạnh lên khi bề mặt Trái Đất ngày càng ấm hơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngập lụt nghiêm trọng, Philippines sơ tán hơn 45.000 người