Người dân Quảng Trị khốn đốn vì nước nhiễm mặn

Khánh Linh (T/h)|15/08/2019 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sông Hiếu và sông Bến Hải nhiễm mặn khiến nhiều diện tích lúa ở Quảng Trị có nguy cơ mất trắng, cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Hơn 3 tháng nay, Trạm bơm của Hợp tác xã (HTX) Hiếu Bắc (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) không thể hoạt động được do nước nhiễm mặn. Toàn HTX có 120 ha lúa không có nước tưới nên bị “chết cháy” từ thời kì còn đẻ nhánh. Đến nay, trong khi nhiều nơi lúa đã trổ thì ở HTX Hiếu Bắc mới chỉ có 30 ha lúa mới trổ, còn 90 ha lúa không trổ được do thiếu nước.

Ông Nguyễn Duy Thự – Giám đốc HTX Hiếu Bắc cho biết: “Năm nay, sông Hiếu bị nhiễm mặn sớm quá nên các trạm bơm trên sông này không thể lấy nước phục vụ sản xuất được dẫn đến cây trồng bị khô cháy nhiều. Đặc biệt, một số diện tích bị nhiễm mặn không chỉ vụ này bị mất trắng mà vụ sau cũng sẽ sản xuất khó khăn hơn”.

Tình hình xâm nhập mặn trên các con sông ở tỉnh Quảng Trị hiện nay đang diễn ra nghiêm trọng. Mặn từ biển đã lấn sâu vào các sông hơn 20 km, nặng nhất là khu vực sông Hiếu và sông Bến Hải. Ở lưu vực cách xa cửa biển hơn 15- 20 km vẫn đo được độ mặn từ 20- 25%o, trong khi đó, phần lớn các hồ chứa thủy lợi mực nước đã xuống rất thấp không đủ cung cấp tưới cho sản xuất.

Công nhân Công ty nước nạo vét lòng sông để dẫn nước về trạm bơm

Vì lí do đó mà diện tích lúa bị nhiễm mặn tăng dần, đến nay đã có khoảng 1.100 ha lúa trên toàn tỉnh bị nhiễm mặn không phát triển được và khoảng 2.500 ha lúa bị thiếu nước tưới trong vụ hè thu năm nay.

Trước tình hình này, các địa phương đang tích cực phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị để điều tiết nước các hồ chứa nhằm thực hiện tưới tiêu khoa học, phân luồng cung cấp nước tưới theo từng vùng đồng để đảm bảo diện tích lúa nào có khả năng trổ được thì tưới đủ ẩm để trổ.

Tình hình nhiễm mặn trên các con sông của tỉnh Quảng Trị không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân vì thiếu nước ngọt. Người dân thôn Tam Hiệp (xã Cam Thủy) đã hơn 2 tháng nay phải đi mua nước ngọt để uống. Các giếng đào để phục vụ nước cho sinh hoạt cũng nhiễm mặn từ sông khiến cho hệ thống đường ống nước bị muối làm rỉ rét, hư hỏng, phải sửa chữa mới vận hành lại được gây tốn kém đầu tư.

Hơn 150 hộ dân trong thôn Tam Hiệp phải sử dụng nước từ công trình nước của thôn hơn 2 tháng qua phải vất vả ngược xuôi vì vừa tốn tiền mua nước, vừa phải đầu tư khoan giếng tại nhà để có nước dùng trước mắt và đề phòng những khi khác nước lại nhiễm mặn. Chị Nguyễn Thị Trinh (thôn Tam Hiệp) cho biết: “Gia đình tôi dùng nước ở công trình nước của thôn từ nhiều năm, nay bị nhiễm mặn, nhà tôi phải đầu tư 7 triệu đồng để khoan giếng phục vụ nhu cầu nước của gia đình, cũng thật là tốn kém”.

Tình hình xâm nhập mặn tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện đang còn tiếp diễn và có khả năng lan rộng nếu khô hạn tiếp tục kéo dài và sẽ tiếp tục gây thiệt hại nặng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Trước tình hình khô hạn kéo dài, sông Vĩnh Phước – nơi cung cấp nguồn nước cho hơn 30.000 hộ dân TP Đông Hà và vùng phủ cận “chạm đáy”, tỉnh Quảng Trị buộc phải xả hồ thuỷ lợi để điều tiết nước sinh hoạt cho người dân.

Khánh Linh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Quảng Trị khốn đốn vì nước nhiễm mặn