Phía Tây Bắc Bộ cần đề phòng mưa đá và gió giật mạnh

Hải Dương|26/02/2018 03:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Giông lốc kèm mưa đá khiến 4 nhà dân bị hư hỏng tại Điện Biên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khoảng đêm ngày 26/2, vùng hội tụ gió trên cao khả năng được hình thành trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, đây là một hình thế thời tiết xấu gây mưa dông trên diện rộng.

Mưa đá xuất hiện bất ngờ tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ngày 22/2

Theo đó, đêm về sáng ngày 27/2, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào đều khắp và dông rải rác, có nơi xuất hiện mưa vừa. Ngoài ra, do điều kiện địa hình đồi núi cao, cùng với nền nhiệt độ hiện khá ấm nóng nên khi mưa dông xảy ra dễ phát sinh hiện tượng cực đoan như mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông. Vì vậy, người dân một số tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu cần đề phòng dạng thiên tai trên xảy ra gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng các loại.

Trong khi đó khu vực phía đông Bắc Bộ không chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên đêm về sáng ngày 27/2 chỉ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

      Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phía Tây Bắc Bộ cần đề phòng mưa đá và gió giật mạnh