Quảng Nam: Cắm biển cấm khách du lịch lên đảo cát nổi giữa biển Hội An

Ngọc Trang (T/h)|11/04/2019 02:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Sau khi khảo sát đảo cát nổi giữa biển Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho giao TP Hội An tổ chức cắm biển báo cấm người dân lên khu vực đảo cát. Đồng thời thông báo cho các đơn vị lữ hành, chủ các phương tiện tàu thuyền và người dân địa phương không tự ý ra khu vực đảo cát.

>>> Đồng bằng sông Cửu Long: Xuất hiện hơn 300 điểm sạt lở

>>> Thừa Thiên Huế: Áp dụng trồng giống keo thân thiện môi trường

Đảo cát giữa vùng biển Cửa Đại.

Theo đó, sau khi phối hợp với Tổng cục phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) tổ chức khảo sát, kiểm tra tình trạng xói lở, bồi lấp khu vực biển Cửa Đại và đảo cát ngoài khơi biển Cửa Đại, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành vào cuộc.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND TP Hội An tổ chức cắm biển báo cấm lên khu vực đảo cát. Đồng thời, thông báo cho các đơn vị lữ hành, chủ các tàu thuyền và người dân địa phương không tự ý tổ chức đưa người dân, du khách ra khu vực đảo cát hoặc triển khai các hoạt động tự phát trên đảo cát.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng quản lý chặt chẽ về người và phương tiện đến đảo cát, nơi đã có biển cấm của UBND TP Hội An.

Bên cạnh đó, 2 đơn vị này sẽ phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức cắm mốc, thả phao báo hiệu các vùng nước an toàn cho tàu thuyền ra vào bến tàu Cửa Đại, đặc biệt là mốc báo hiệu ở khu vực phía Nam đảo cát.

Theo thông tin trước đó, trên địa phận tỉnh Quảng Nam xuất hiện một đảo cát đã đã có từ lâu, tuy nhiên chỉ là những bãi cạn chìm, không nhô lên khỏi mặt nước. Nhưng bất ngờ đến tháng 2/2018, cồn cát có tổng diện tích khoảng 15ha; khoảng cách chiều dài giữa 2 điểm xa nhất là 1.043m, chiều rộng lớn nhất là 200m, chiều cao trung bình so với mặt nước biển là 2m; khoảng cách gần nhất từ cồn cát đến đất liền là 1.396m.

Hiện cồn cát tiếp tục bồi về phía nam và lấn vào bờ nam Cửa Đại. Sự xuất hiện của cồn cát thu hút rất nhiều người dân địa phương và du khách đổ xô tìm tới đảo cát để dựng lều trại, vui chơi.

Ngày 5-4 vừa qua, Tổng cục Phòng chống Thiên tai, Bộ NN-PTNT, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và các ngành chức năng đã phối hợp kiểm tra cồn cát nổi lên bất thường tại khu vực biển Cửa Đại, cách bờ biển khoảng 2km.

Kích thước và chu vi của cồn cát này không ngừng tăng lên từ sau đợt lũ cuối năm 2017. Ngày 23-3, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo Bộ NN-PTNT nghiên cứu, kiểm tra vì sao xuất hiện cồn cát lớn ở biển Hội An và có giải pháp phù hợp…

Cồn cát dài khoảng 1,5km, rộng 200m, cao hơn 2m so với mực nước biển, khối lượng cát khoảng 60 triệu m³. Khu vực hình thành cồn cát cách bờ khoảng 2km.

Theo các chuyên gia thì việc xuất hiện cồn cát lớn như vậy có thể do tương tác giữa dòng chảy của sông và sóng ngoài biển đẩy vào… Do cồn cát nổi này có kích thước lớn như một hòn đảo nhỏ, nên nguy cơ chặn lối tàu thuyền ra vào Cửa Đại là hoàn toàn có thật.

Ngọc Trang (T/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Cắm biển cấm khách du lịch lên đảo cát nổi giữa biển Hội An