Quảng Ngãi: Sạt lở đe dọa nhiều hộ dân ở vùng tái định cư thủy điện

Thùy Minh|05/10/2020 01:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều năm nay, cứ đến mùa mưa bão, người dân sống trong vùng sạt lở, hoặc có nguy cơ sạt lở ở Quảng Ngãi luôn nơm nớp lo sợ. Một số địa phương đã đầu tư xây dựng khu tái định cư (TĐC) và cấp đất cho người dân để làm nhà ở, song cuộc sống tại nơi ở mới vẫn chưa bảo đảm.

Để ứng phó với tình trạng sạt lở núi gia tăng, đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân vùng cao trong mỗi mùa mưa bão, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai xây dựng 6 khu TĐC phục vụ di dời 230 hộ dân.

Tại thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai (huyện Minh Long), bao ngổn ngang xuống cấp, hư hỏng của khu TĐC này vẫn còn đó, những vết nứt toác chạy dài hàng chục mét, kéo theo đất đá xô đổ bờ Taluy phía Tây từ những mùa mưa trước vẫn còn nguyên. Những chiếc giếng xây kiên cố, chưa bàn giao đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng; những hàng trụ điện dựng lên, kéo dây ngang dọc đã khá lâu, mà chưa một lần đóng điện… Vậy mà, 11 hộ dân vẫn được chính quyền vận động di dời về ở. Cuộc sống hiện tại của 11 hộ dân này không điện, không nước và đối diện với sạt lở đe dọa bất cứ lúc nào. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị đến huyện, lên tỉnh nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Anh Đinh Văn Chương, một trong số những hộ dân đang cất nhà tại khu TĐC Đồng Tranh cho hay: Nhà mình nằm trong diện sạt lở nghiêm trọng, trong diện được di dời đã nhiều năm, nhưng chưa được cấp đất. Năm nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên mình càng lo sợ. Khi chính quyền vận động vào khu TĐC này để xây nhà, mình nghe theo nhưng vào đây vẫn thấy bất an. “Cái nhà này làm lẽ ra làm 1 tháng, nhưng không có điện, không có nước để trộn hồ, nên 3 tháng rồi mà làm chưa xong”, anh Chương chia sẻ.

Các ngành chức năng kiểm tra hiện trạng sạt lở tại khu TĐC Đồng Tranh

Toàn huyện Sơn Tây hiện có hàng chục điểm sạt lở với hàng trăm hộ dân cần di dời khẩn cấp. Cuộc sống của người dân vùng cao lại càng khó khăn hơn khi mà tình trạng sạt lở núi vẫn luôn đe dọa trong mỗi mùa mưa bão.

Nhờ sự hỗ trợ ngân sách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi, xã Sơn Liên đã kịp di dời 6 hộ dân vùng tái định cư thủy điện đến nơi ở mới. Thế nhưng, các khu tái định cư thủy điện tiếp tục bị đe dọa. Chính quyền địa phương không đủ sức để tái định cư lại cho các hộ dân ở vùng tái định cư thủy điện.

Trước mỗi mùa mưa bão, ông Đinh Văn Rao (thôn Nước Vương, xã Sơn Liên, Sơn Tây, Quảng Ngãi) lại thấp thỏm không yên vì lo sợ đến lượt mình mất nhà cửa. Vì an cư chưa được bao lâu, nhiều hộ dân ở khu tái định cư thôn Nước Vương đã phải mất nhà vì sạt lở núi.

Thùy Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Sạt lở đe dọa nhiều hộ dân ở vùng tái định cư thủy điện