Quảng Trị: Dân “khát” bên công trình nước sạch hơn 30 tỷ

H.Đội|31/05/2017 07:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Công trình cấp nước sạch xã Hải Chánh trị giá hơn 30 tỷ đồng thi công dang dở

(Moitruong.net.vn) – Trong khi người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, phải vất vả đi nơi khác mua nước thì công trình cấp nước sạch hơn 30 tỷ tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị lại “đắp chiếu” hơn 2 năm nay.

Qua tìm hiểu của PV Moitruong.net.vn, công trình hệ thống cấp nước xã Hải Chánh được phê duyệt từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư hơn 30 tỉ đồng, trong đó: 19 tỉ từ vốn ngân sách, 3 tỉ đồng từ nguồn vốn của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị và 8,3 tỉ đồng còn lại là nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ý theo một văn bản hợp tác tài trợ với chính phủ Việt Nam. Vì chưa bố trí được nguồn vốn nên phải đến đầu năm 2014, dự án được điều chỉnh lại và bắt đầu thi công.

Công trình quy mô này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nguồn nước sạch cho khoảng 1.500 hộ dân trong vùng, góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt cho bà con. Tuy nhiên, sau khi khởi công xây dựng vào năm 2014 thì đến gần cuối 2015 công trình hệ thống cấp nước xã Hải Chánh đã dừng việc thi công và bỏ hoang cho đến nay.

2 (1)Các hạng mục cơ bản đã gần như hoàn thiện

Ghi nhận tại hiện trường của PV , công trình này đã xây dựng gần như hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cơ bản, gồm nhà điều hành, trạm bơm, công trình thu, bể xử lý bùn trên diện tích khoảng một ha, có tường rào kiên cố bao quanh. Qua trao đổi, nhiều người dân cho biết từ khi công trình bị ngưng trệ đến nay không có người trông nom, cỏ mọc um tùm. Các hạng mục công trình không được bảo dưỡng đang dần xuống cấp theo thời gian.

Theo người dân Hải Chánh thì cứ vào mỗi độ hè về (từ tháng 6 – 9) vùng quê này rơi vào tình trạng khan hiếm nước trầm trọng. Nhiều người phải vất vả vào tận Phong Điền (Huế) để mua nước sạch phục vụ cho ăn uống, còn sinh hoạt phải sử dụng nước sông, nước giếng tự đào. Mặc dù biết rằng sử dụng nguồn nước không an toàn sẽ mắc các bệnh về đường tiêu hóa thậm chí là ung thư, nhưng vì nước sạch khan hiếm nên người dân nơi đây đành phải chấp nhận. Nhìn cảnh thiếu nước nhưng công trình cấp nước sạch lại bỏ không lâu như vậy khiến ai nấy không khỏi xót xa.

4 (1)Công trình nước sạch ngưng trệ nên người dân Hải Chánh phải dùng nước giếng đục ngầu

“Tiếc lắm chú à! Nhìn công trình cấp nước quy mô, hiện đại ngày một hình thành bà con ở đây ai cũng mừng như nhặt được vàng, nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài bao lâu. Hiện, chúng tôi đang đi mua nước nơi khác về dùng rất khổ. Không biết đến bao giờ công trình mới được đầu tư xây dựng lại nữa, bà con ai cũng ngóng chờ…”, bà Phạm Thị Huê (60 tuổi, xã Hải Chánh) tâm sự.

Ông Bùi Văn Sinh, Phó chủ tịch xã Hải Chánh cho biết, công trình cấp nước sạch xã Hải Chánh bắt đầu thi công từ tháng 4/2014, theo kế hoạch thì nhà máy sẽ hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng trong vòng 2,5 năm. Nhưng do thiếu thiết bị của Ý tài trợ nên đành phải tạm dừng.

“Việc công trình xử lý nước sạch chậm tiến độ đã khiến nhiều hộ dân trong xã phải sử dụng nguồn nước giếng đào và giếng khoan, không đảm bảo an toàn. Gây nhiều bệnh tật. Đây là vùng bán sơn địa, mọi năm cứ đến tháng 7, tháng 8 thường xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Người dân phải đi các vùng khác mua nước rất vất vã, tốn kém. Về vấn đề này, xã đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để sớm hoàn thành công trình nhằm phục vụ ổn định đời sống cho nhân dân bởi nhu cầu nước sạch của bà con hiện nay là rất cấp thiết.” ông Sinh, nói.

                                                                              H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Dân “khát” bên công trình nước sạch hơn 30 tỷ