Sau vụ Gateway: Lại thêm một bé ở Bắc Ninh bị bỏ quên trên xe đưa đón trong nhiều giờ

Ngọc Linh (t/h)|16/09/2019 03:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau vụ Gateway, một bé trai ở Bắc Ninh bị bỏ quên trên ôtô đưa đón trong suốt 7 giờ đồng hồ, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, mất nước, sốt cao.

Rạng sáng 15-9, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết Công an huyện Tiên Du (tỉnh bắc Ninh) đang điều tra làm rõ vụ một cơ sở trông trẻ tư nhân bỏ quên học 1 cháu sinh khoảng 4 tuổi trên xe buýt đưa đón vào ngày 13-9.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại cơ sở trông trẻ tư nhân của vợ chồng ông H. có trụ sở tại huyện Tiên Du. Sáng 13/9, ông H. lấy xe đi đón các cháu nhỏ. Tuy nhiên, khi về lớp, người đàn ông này đã không kiểm tra lại xem trên xe còn người hay không.

Gia đình cho biết, bé đã bị bỏ quên trên xe khoảng 7 tiếng, từ sáng đến chiều. Khi được phát hiện đã chuyển ngay vào bệnh viện huyện rồi chuyển lên BV Sản nhi tỉnh Bắc Ninh cấp cứu trước khi chuyển tiếp đến BV Nhi TƯ.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu

Tại BV Nhi TƯ, sau 2 ngày điều trị, hiện bé đã tỉnh táo, tiếp xúc được với cha mẹ, tuy nhiên vẫn còn sốt nhẹ nên đang tiếp tục được điều trị tích cực.

Bước đầu, cơ quan Công an đã tạm giữ phương tiện và triệu tập những người liên quan để làm rõ.

Trước đó, một vụ bỏ quên học sinh trên xe đưa đón đã từng làm dư luận đặc biệt phẫn nộ cũng đã xảy ra tại Hà Nội. Ngày 6/8, cháu L.H.L (6 tuổi), học sinh lớp 1 Trường Gateway (Hà Nội) tử vong vì bị bỏ quên 9 tiếng trên xe đưa đón. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Bích Quy người đưa đón học sinh và Doãn Quý Phiến người lái xe ô tô cùng về tội Vô ý làm chết người.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau vụ Gateway: Lại thêm một bé ở Bắc Ninh bị bỏ quên trên xe đưa đón trong nhiều giờ