Thừa Thiên Huế: Xót xa hơn 60 tấn cá nuôi lồng chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, người nuôi điêu đứng

Lê Hoa (t/h)|14/09/2019 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 13/9, 120 lồng nuôi trên sông Đại Giang (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) với khoảng 60 tấn cá nuôi bỗng chết hàng loạt khiến nhiều người nuôi hoang mang, điêu đứng.

Sáng 13/9, người dân nuôi cá lồng trên sông Đại Giang (thuộc địa bàn thôn 10, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) phát hiện cá nuôi lồng chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, với số lượng thiệt hại hàng chục tấn.

Người dân vớt cá đi bán tháo cho thương lái. Ảnh: Thanh Đoàn

Cá chết chủ yếu là trắm, mè và leo, được người dân xã Thủy Phù, Thủy Tân (thị xã Hương Thủy) thả nuôi trên sông từ cuối tháng 4 và chuẩn bị thu hoạch; trọng lượng mỗi con từ 1,5 đến 3 kg.

Theo cơ quan chức năng thị xã Hương Thủy, trong hai ngày qua, trên sông Đại Giang đã có khoảng 70 tấn cá nuôi lồng bị chết, mức độ thiệt hại về đầu tư vẫn chưa được thống kê. Nhà chức trách thị xã Hương Thủy đã cho người lấy mẫu, kiểm tra để làm rõ nguyên nhân cá chết.

Trước đó, cuối tháng 6, cũng trên sông Đại Giang đoạn qua thị xã Hương Thủy, 39 tấn cá nuôi lồng của 28 hộ dân ở thôn Hòa Phong đã chết; nguyên nhân được xác định do nắng nóng kéo dài trong khi bèo tây phủ dày trên mặt sông khiến cá chết do thiếu oxy.

Lê Hoa (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Xót xa hơn 60 tấn cá nuôi lồng chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, người nuôi điêu đứng