Vai trò của thanh niên trong công tác quản lý hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên

Khải Anh (T/h)|11/09/2018 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tham dự có bà Đỗ Thị Tâm, quyền Chánh văn phòng đảng đoàn thể Bộ TN&MT; TS Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT; đại diện một số đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, viện nghiên cứu, trường đại học, Sở TN&MT Vĩnh Phúc cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên trực thuộc các cơ sở đoàn Bộ.

(Moitruong.net.vn) – Ngày 9/9 vừa qua, tại Vĩnh Phúc, Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của thanh niên trong công tác quản lý hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên” lần thứ tư năm 2018.

»»» Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018: Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chiến dịch “Bảo vệ môi trường khu dân cư và nơi công cộng”

»»» Kiên Giang: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Đoàn Bộ TN&MT Nguyễn Quang Huy cho biết: Trong nhiều năm qua, Bộ TN&MT và Trung ương Đoàn đã ký Nghị quyết liên tịch về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu” là một trong 10 đề án trọng điểm giai đoạn 2017 – 2022 của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Trên tinh thần đó, Đoàn Bộ TN&MT tổ chức hội thảo nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó sự cố môi trường; một số vấn đề vấn đề liên ngành, liên vùng trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là diễn đàn nhằm đề xuất các hành động thiết thực, phù hợp với đặc thù của Bộ TN&MT, đảm bảo có tính lan toả cao, thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên.

Tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Trương Đức Trí nhấn mạnh, vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác ứng phó BĐKH là phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về BĐKH, nhận diện thách thức và cơ hội để từ đó, thúc đẩy các hành động đúng đắn, lan tỏa các giải pháp, mô hình hay của thanh niên để góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải và ứng phó BĐKH. Từ những việc làm nhỏ hàng ngày như sử dụng tiết kiệm hiệu quả điện năng, tài nguyên nước, văn phòng phẩm… tới tham gia công tác cộng đồng như trồng phục hồi rừng ngập mặn, rừng phòng hộ nhằm giảm thiệt hại do thiên tai, nghiên cứu cải tạo giống cây, con cho các vùng ven biển, hạn mặn nhằm ổn định sinh kế cho người dân. Đoàn viên Bộ TN&MT cần tích cực, chủ động làm, phối hợp với các đoàn bạn để ngày càng có nhiều sáng kiến,góp phần ứng phó BĐKH nói riêng và đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên môi trường nói chung.

Cũng tại hội thảo, đại diện đoàn viên thanh niên trong Bộ và các đơn vị tham gia đã trao đổi thảo luận về các vấn đề thực tiễn, những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của của thanh niên trong việc tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất; kỹ năng điều hòa, phối hợp liên lĩnh vực trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị truyền thông trong bối cảnh phát triển của mạng xã hội; tăng cường năng lực nghiên cứu của thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và nhu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực; phát huy hơn nữa vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, nhất là trong nghiên cứu khoa học công nghệ theo định hướng chiến lược của Bộ TN&MT, từ đó, xây dựng kế hoạch nghiên cứu đúng và trúng, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Khải Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vai trò của thanh niên trong công tác quản lý hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên