Việt Nam cần 368 tỷ USD khắc phục tác động của biến đổi khí hậu

Thanh Hương|05/08/2022 08:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng. Ước tính, giá trị đầu tư thêm từ nay đến năm 2040 có thể lên đến khoảng 6,8% GDP mỗi năm, tương đương khoảng 368 tỷ USD.

Theo Báo cáo quốc gia về Khí hậu và Phát triển cho Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam mất khoảng 12% đến 14,5% GDP mỗi năm kể từ sau năm 2050. 1 triệu người có thể rơi vào tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2030.

ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau.jpg
Biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam mất khoảng 12% đến 14,5% GDP mỗi năm kể từ sau năm 2050

Để giúp Việt Nam xây dựng chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai, báo cáo đưa ra một gói các khuyến nghị, tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương, cải cách cơ chế, khuyến khích nông dân và doanh nghiệp, định giá carbon và huy động nguồn vốn.

Ước tính, giá trị đầu tư thêm từ nay đến năm 2040 có thể lên đến khoảng 6,8% GDP mỗi năm, tương đương khoảng 368 tỷ USD. Số vốn này có thể được huy động từ cả khu vực công, khu vực tư nhân và quốc tế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam cần 368 tỷ USD khắc phục tác động của biến đổi khí hậu