Đồng Nai xuất hiện mưa trái mùa

23/02/2018 01:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Đồng Nai, chiều ngày 22/2, trên địa bàn huyện Long Thành xuất hiện mưa trái mùa kèm sấm sét trên diện rộng.

>> Giông lốc kèm mưa đá khiến 4 nhà dân bị hư hỏng tại Điện Biên

>> Nghệ An: Mưa đá, lốc xoáy xảy ra trong ngày mùng 6 Tết

Mưa lớn kèm theo sấm sét

Cơn mưa đã làm giảm không khí oi bức và hạn chế khả năng xảy ra cháy ở các cánh rừng cao su, rừng tràm vốn đã khô hạn từ trước Tết. Mưa cũng bổ sung lượng nước đáng kể cho các diện tích lúa Đông Xuân đang trong giai đoạn tăng trưởng và các vườn cây ăn trái như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, dâu ..vv.. đang ra hoa, kết trái.

Tuy nhiên, đối với cây điều sẽ bị khô đen bông, rụng trái non kết hợp nhiều thứ bệnh khác ăn theo như: Bọ xít muỗi đỏ, bệnh thán thư… Ngoài ra, đàn gia cầm sẽ dễ phát sinh dịch bệnh cúm do thời tiết thay đổi đột ngột từ khô sang ẩm ướt.

Cũng trong chiều 22/2, một trận giông lốc kèm theo mưa đá bất ngờ xảy ra đã làm cho 4 ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã Núa Ngam (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị hư hỏng.

Trước đó, chiều 21/2, tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã bất ngờ xuất hiện mưa đá. Hiện tượng trời mưa lớn kèm theo lốc xoáy càn qua các xã của huyện Quỳ Hợp và xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) khiến nhiều nhà dân bị sập, tốc mái.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai xuất hiện mưa trái mùa