Quảng Ninh: Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương ngập trong “biển nước”

08/10/2017 01:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tiên Yên: Hầu hết các cầu tràn đều đã ngập

(Moitruong.net.vn) – Do mưa lớn kéo dài, đã khiến một số địa phương trong tỉnh bị ngập úng, ảnh hưởng lớn tới đi lại, sinh hoạt người dân…

Đồng chí Lục Văn Long, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tiên Yên cho biết: Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, nước lũ từ huyện Bình Liêu đổ về nhanh vì vậy hầu hết cầu tràn của Tiên Yên đều đã ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đặc biệt đập tràn Tiên Yên mực nước lên cao trên 80cm.

quang ninh

Cầu tràn Tiên Yên đã ngập cao ngay từ lúc 15h30 ngày 7/10

Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Tiên Yên đã khuyến cáo bà con không đi lại trong thời điểm có mưa to, đặc biệt là khi đi qua các cầu tràn.

Các xã phải theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để đề phòng kịp thời triển khai ứng cứu, di dân ra khỏi những khu vực đất yếu có nguy cơ sạt lở, cắm các biển cảnh báo cầu tràn bị ngập nước… Khuyến cáo bà con nuôi trồng thủy sản chủ động chống ngập cho hệ thống ao, đầm…

Ba Chẽ: Tầng 1 Chợ trung tâm ngập gần 1m

Theo tin từ UBND huyện Ba Chẽ, do mưa lớn kéo dài suốt từ đêm 6/10 và cả ngày 7/10 đã khiến nước lũ từ đầu nguồn đổ về lớn, đường tràn thị trấn bị ngập hoàn toàn trong nước.

Nước sông Ba Chẽ hiện vẫn đang tiếp tục dâng cao, tính đến 16h40′ chiều nay (7/10), tầng 1 của Chợ trung tâm thị trấn Ba Chẽ đã bị nước tràn vào ngập gần 1m. UBND huyện Ba Chẽ đang tiến hành họp khẩn cấp để bàn các phương án đối phó. Được biết, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đang trên đường vào để nắm bắt tình hình và trực tiếp chỉ đạo ngay trong chiều nay. Mực nước trong buổi sáng và trưa ngày 7/10 đã khiến đường tràn thị trấn Ba Chẽ ngập hoàn toàn.

quang ninh 1

Đường tràn thị trấn Ba Chẽ ngập hoàn toàn, cơ quan chức năng của huyện đã treo biển cảnh báo cấm phương tiện, người đi qua

quang ninh 2

Do trời vẫn tiếp tục mưa nên nước sông Ba Chẽ vẫn tiếp tục dâng cao trong chiều ngày 7/10quang ninh 3

Tính đến 17h chiều nay, mực nước đã dâng ngập toàn bộ tầng 1 chợ Ba Chẽ

TP Hạ Long: Một số tuyến đường trên địa bàn TP Hạ Long bị ngập cục bộ

Theo thống kê nhanh của TP Hạ Long, một số điểm ngập nặng, như: Quốc lộ 18 đoạn qua khu 6, phường Hà Tu; ngã ba Ba Lan, phường Giếng Đáy; hồ điều hòa phường Yết Kiêu…

TP Hạ Long đã nhanh chóng huy động lực lượng chức năng tiến hành khơi thông dòng chảy, phân luồng giao thông tại các tuyến đường xảy ra ngập úng.

Đến 13h45′, cường độ mưa đã giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố ngập lụt cục bộ tại các điểm trên địa bàn thành phố.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trong lúc mưa to không nên đi qua các khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt cục bộ, các khu vực đang thi công, hạn chế đi xe tốc độ nhanh để đảm bảo an toàn…

quang ninh 4
Tuyến quốc lộ 18 đoạn tổ 8, khu 6, phường Hà Tu ngập cục bộ. Nhiều xe máy qua khu vực bị chết máy phải nhờ sự hỗ trợ của người dân để di chuyển khỏi vùng ngập

quang ninh 5

Người dân cắm bảng cảnh báo khu vực miệng cống thoát nước cho người đi đường nhận biết

quang ninh 6

Tuyến đường quanh hồ điều hòa phường Yết Kiêu ngập trong nước mưa

quang ninh 7
Quốc lộ 18 đoạn qua ngã tư Loong Toòng bị ngập do mưa lớn
quang ninh 8

Trục đường khu dân cư khu 3, phường Cao Thắng ngập cục bộ

quang ninh 9

Ngập lụt tại khu vực ngã ba Ba Lan, phường Giếng Đáy

Vân Đồn: Tắc đường vì mưa lớn

Theo báo cáo của huyện Vân Đồn, tại khu vực cầu 1 đã bị sạt lở từ trên đồi xuống mặt dường; dọc tuyến đường thị trấn Cái Rồng, xã Đông Xá mưa lớn đã gây ngập đường khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc cục bộ kéo dài hàng km.

quang ninh 11

Ngập lụt do mưa, nhiều phương tiện lưu thông bị chết máy lực lượng chức năng phải ứng cứu

quang ninh 12
Mưa lớn dọc tuyến đường thuộc xã Đông Xá ngập trong nước khiến ùn tắc giao thông

TP Cẩm Phả: Từ đêm 6 đến sáng 7/10, trên địa bàn TP Cẩm Phả có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi trên 180mm đã gây ngập úng cục bộ, sạt lở, chia cắt giao thông tại một số điểm trên địa bàn thành phố.

quang ninh 15

Khu vực Đèo Bụt, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả ngập úng cục bộ

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ tại khu 8, khu vực suối Cầu Đen, phường Mông Dương; khu vực Đèo Bụt, phường Quang Hanh; km 6, phường Quang Hanh. Việc ngập úng cục bộ đã gây chia cắt giao thông tại các khu vực nói trên. Đáng chú ý, tại nút giao thông Đèo Bụt (giáp ranh 2 địa phương Cẩm Phả – Hạ Long) hiện đã ngập sâu trong nước, phương tiện không thể di chuyển qua. Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã có mặt tại đầu nút giao thông phía Hạ Long và Cẩm Phả để phân luồng giao thông đi theo đường tránh.

quang ninh 15
Phương tiện ách tắc tại nút giao thông Đèo Bụt

Mưa lớn cũng đã gây sạt lở ta luy dương khu vực đường QL18A-đoạn qua phường Cửa Ông thuộc Dự án cao tốc Hạ Long-Vân Đồn do Công ty CP BOT Biên Cương làm chủ đầu tư vào tối 6/10. Đối với khu vực này, thành phố đã yêu cầu Công ty CP BOT Biên Cương tiến hành khắc phục, gia cố, thu dọn đất đá trên mặt đường.

Việc khắc phục đã được hoàn thành trước 9h sáng 7/10, đảm bảo thông tuyến, các phương tiên giao thông lưu thông thuận tiện.

Đối với các khu vực ngập úng, TP Cẩm Phả đã chỉ đạo các đơn vị theo nhiệm vụ phân công theo dõi, đôn đốc, nắm sát tình hình ngập úng trên địa bàn để xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, thành phố đã bố trí các lực lượng túc trực thường xuyên tại các khu vực ngập úng; huy động các phương tiện, máy móc, nhân lực khơi thông cống rãnh, kênh mương, dòng chảy tiêu thoát nước; lắp đặt các phương tiện cảnh báo người dân.

Theo BQN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương ngập trong “biển nước”