An Giang tăng cường bảo vệ rừng phòng hộ ven biển
Biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây xói lở, cùng với nạn phá rừng để đào ao nuôi thủy sản đã làm suy giảm diện tích rừng phòng hộ ven biển tại các xã An Minh, Vân Khánh và Tân Thạnh.
Thời gian gần đây, tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng phòng hộ ở các địa bàn ven biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm An Giang đã thành lập tổ kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý và bảo vệ rừng tại khu vực do Ban Quản lý rừng An Giang Khu vực I phụ trách.
Trong tháng 11/2025, tổ kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm An Giang đã thực hiện sáu đợt kiểm tra thực địa tại rừng phòng hộ ven biển thuộc các xã Vân Khánh, Đông Hưng, Tân Thạnh và An Minh. Với tổng diện tích rừng phòng hộ hơn 3.500 ha, tổ công tác đã khảo sát khoảng 585,28 ha trong bốn ngày từ 18 đến 20/11, liên quan đến 663 hộ đang nhận khoán rừng tại các xã nói trên. Kết quả cho thấy hiện trạng rừng có nhiều biến động đáng lo ngại.

Qua kiểm tra ghi nhận, nhiều khu vực rừng phòng hộ tiếp tục bị sạt lở mạnh, dù hệ thống kè chống sóng đã được xây dựng. Diện tích rừng phục hồi còn hạn chế, trong khi nhiều vị trí xung yếu chịu tác động trực tiếp của sóng biển, triều cường và các yếu tố khí hậu cực đoan khiến chức năng phòng hộ tự nhiên bị suy giảm rõ rệt.
Ở nhiều nơi, các hộ nhận khoán chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm bảo vệ rừng. Một số hộ tự ý nạo vét mương, mở rộng ao nuôi thủy sản hoặc sử dụng diện tích vượt phạm vi được giao. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện ba hộ vi phạm cùng hai máy đào hoạt động trái phép, gây thiệt hại 11 m² rừng và sáu cây đước bị chặt phá.
Ông Lê Thành Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang, cho biết việc kiểm tra bằng flycam cho thấy nhiều ô nuôi thủy sản đã vượt quá diện tích được cấp phép. Tổ công tác đã xác minh trực tiếp tại một số hộ. Theo ông, tình trạng mất rừng xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Việc đánh giá đúng hiện trạng sẽ là cơ sở xây dựng phương án bảo vệ rừng phòng hộ ven biển hiệu quả hơn, góp phần duy trì “lá chắn xanh” trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
Rừng phòng hộ ven biển đóng vai trò then chốt trong bảo vệ hệ thống đê biển, giảm sức gió, hạn chế tác động của sóng và ngăn chặn xói lở. Những vi phạm nói trên không chỉ làm giảm độ che phủ rừng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của tuyến đê và sản xuất của người dân ven biển.
Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực VI, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và Ban Quản lý rừng An Giang Khu vực I để tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất rừng phòng hộ sai mục đích theo Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, việc ứng dụng flycam sẽ được triển khai thường xuyên nhằm giám sát toàn bộ diện tích rừng; các hộ nhận khoán không đảm bảo tỷ lệ rừng tối thiểu 60% cũng sẽ được nhắc nhở để thực hiện đúng cam kết trồng lại rừng.




