Bình Thuận: Đình chỉ việc đào cát tự ý lấp biển ở Mũi Né

28/05/2017 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 27/5, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) Bình Thuận, ông Hồ Lâm cho biết, đã yêu cầu chủ dự án du lịch Biển Lặng (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) ngưng ngay việc đào cát và tự ý lấp biển.

Dự án Biển Lặng Mũi Né tự ý đào cát trong dự án của mình đem qua đường để lấp biển

Thông tin trên báo Thanh Niên, Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Chủ tịch UBND P. Mũi Né (TP.Phan Thiết), cho biết sáng 26.5, cán bộ của UBND P.Mũi Né đã đến kiểm tra theo chỉ đạo của tỉnh nhưng không phát hiện việc đổ cát ra biển nữa. “Tức là họ đã chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng”, bà Hoa nói.
Ông Huỳnh Ninh Thạch, Chánh thanh tra Sở GTVT Bình Thuận, cho biết việc tự ý đào cát và lấp biển của dự án này đã vi phạm hành lang an toàn đường bộ. “Sau khi đi kiểm tra, chúng tôi đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng và yêu cầu phải khôi phục lại nguyên hiện trạng”, ông Thạch nói.
Được biết, dự án Biển Lặng đã được cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, do địa hình của dự án rất cao theo chiều ta luy, với bãi cát rất rộng nên chủ dự án án đã giải phóng mặt bằng bằng cách múc cát đổ sang bên kia đường để lấn biển. Khối lượng cát của dự án này đổ để lấp biển lên tới hàng trăm mét khối. Sở TN-MT khẳng định việc tự ý lấp cát của dự án Biển Lặng là trái phép.
Quế Hà
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Đình chỉ việc đào cát tự ý lấp biển ở Mũi Né