Cà Mau thả hơn 2 triệu con giống về biển

02/04/2018 01:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 31/3 vừa qua, Chi cục Thú y – Thủy sản tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng Hiệp hội Thủy sản Cà Mau và chính quyền thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời tổ chức thả giống thủy sản, tái tạo nguồn lợi hải sản tại cửa biển Sông Đốc. Đây là hoạt động, nhằm hưởng ứng nhân kỷ niệm 59 ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4/1959–1/4/2018).

>>Tái tạo nguồn lợi thủy sản, hơn 1 tạ cá giống xuống sông Lam

>> 10 vạn con giống thủy sản các loại được thả xuống vùng vịnh Cát Bà

Hơn 2 triệu con giống đã được thả về biển

Theo đó, các đơn vị đã tiến hành thả 2,1 triệu con tôm sú giống và 5.000 con cá chẻm giống tại cửa sông Ông Đốc, cách đất liền khoảng 1 hải lý. Đây là hoạt động thường niên của Chi cục Thú y – Thủy sản và Hiệp hội thủy sản Cà Mau nhằm tuyên truyền vận động Nhân dân thả giống phóng sinh, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, phát triển nguồn lợi thủy sinh, đa dạng sinh học; giảm thiểu phát tán những loài thủy sinh ngoại lai xâm hại ra môi trường; ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản đe dọa đến nguồn lợi thủy sản.

Được biết, trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tình trạng khai thác hải sản ven bờ đã làm cạn kiệt nguồn giống tự nhiên, dẫn đến nguồn lợi thuỷ sản suy kiệt đáng kể. Với nhiều nỗ lực nhằm tái tạo nguồn lợi, hằng năm, tỉnh tỉnh đã tổ chức nhiều đợt thả giống, góp phần khôi phục nghề khai thác hải sản, hạn chế tình trạng khai thác vi phạm vùng biển các nước.

Cũng trong ngày 31/3, tại nhiều địa phương như: Nghệ An, Hải Phòng… đã tiến hành thả con giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản cũng như hưởng ứng chào mừng lễ kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2018).

Hướng Dương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau thả hơn 2 triệu con giống về biển