(Moitruong.net.vn) – Trải qua thời gian cũng như các biến cố thiên nhiên, Lăng vua Thiệu Trị – Một di tích trong Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đang xuống cấp trầm trọng.

Kèo chống các trụ gỗ để chống sụp đổ

Lăng Thiệu Trị nằm ở địa phận làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cách kinh thành Huế chừng 8km. Khi ghé thăm di tích này, du khách cảm thấy thoải mái với vẻ đẹp giản đơn của kiến trúc, và một vùng đất bằng phẳng cây cối tốt tươi, những hồ sen nước trong xanh ngát tạo nên khung cảnh thanh thoát, gần gũi.

LTT3Gạch đã bong tróc, đỗ nát

Thế nhưng, ngoài nhưng vẻ đẹp đó thì Di tích này lại đang rơi vào cảnh xuống cấp nặng nề, nhiều công trình bị đổ nát do hậu quả từ chiến tranh cũng như sức tàn phá của thiên nhiên. Gạch lát nhiều chỗ đã bị bong ra không còn nguyên vẹn, cỏ cây mọc um tùm, rêu phong bao phủ…. Đặc biệt nhà bia “Thánh Đức Thần Công” mái che xiêu vẹo, cột, kèo, mối mọt. Họa tiết, chữ trên tấm bia đã phai mờ.  Nhiều đoạn gạch quanh các hồ nước bị sạt lở. Bên cạnh đó, xung quanh khu lăng người ta thường chăn thả trâu bò gây nên hình ảnh rất phản cảm.

LTT10Trải qua thời gian, biến cố thiên nhiên Lăng Thiệu Trị đang trong tình trạng nguy cấp

Để hạn chế sự xuống cấp cho di tích, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế đã phối hợp với Viện Khoa học Xây dựng miền Trung tiến hành trùng tu, bảo tồn di tích Tả Tùng Viện, Hữu Tùng Viện và bảo tồn một số công trình tại lăng vua Thiệu Trị, tuy nhiên nhiều hạng mục vẫn đang xuống cấp từng ngày, khiến nơi đây trở nên âm u, hoang tàn. Trước thực trạng trên, Cơ quan chức năng cần đưa ra giải pháp nhanh chóng, kịp thời để phát huy tiềm năng tối đa du lịch của lăng, giữ vững nét văn hóa tôn nghiêm nơi này.

Một số hình ảnh tại Lăng Thiệu Trị:

LTT4

Bờ tường rào đổ vỡ

LTT5

Tại nhà bia phải dùng trụ sắt chống đỡ

LTT6

Dùng để cột để chèo chống 

LTT7

Lan can bị rỉ sét

LTT8

Lăng có những hồ sen tạo nên sự thanh thoát và bình yên

LTT9 (2)Xuất hiện các điểm sạt lở tại khu vực hồ sen

Lăng Thiệu Trị là một di tích trong Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới ngày 11 tháng 12 năm 1993. Lăng bắt đầu được khởi công xây dựng vào ngày 11/02/1848 và hoàn thành chỉ 10 tháng sau đó. Tổng thể lăng gồm có hai khu vực: lăng và tẩm. Khu lăng nằm ở bên phải, trước có hồ Nhuận Trạch thông với hồ Ðiện. Sau hồ Nhuận Trạch là Nghi Môn bằng đồng dẫn vào Bái Đình (sân chầu) rộng lớn. Hai hàng tượng đá ở hai bên tả, hữu của sân là tiêu biểu của nghệ thuật tạc tượng nửa đầu thế kỷ 19 ở Huế.

Bi Đình và Lầu Ðức Hinh tọa lạc trên quả đồi cong dạng mai rùa. Bi Đình còn gọi là Phương Đình có tấm bia khắc 2.500 chữ của vua Tự Ðức ca ngợi công đức của vua cha. Qua hồ Ngưng Thuý có 3 cây cầu là Chánh Trung (giữa), Ðông Hoà (Phải), Tây Ðình (trái) là đến tam cấp vào Bửu Thành, chỗ đặt thi hài vua Thiệu Trị.

So với lăng tẩm các vua tiền nhiệm và kế vị, lăng Thiệu Trị có những nét riêng. Đây là lăng duy nhất quay mặt về hướng Tây Bắc, một hướng ít được dùng trong kiến trúc cung điện và lăng tẩm thời Nguyễn. 

H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh lăng vua Thiệu Trị xuống cấp