Chậm nhất 20/7 sẽ có kết quả điểm thi THPT cao bất thường tại Lạng Sơn

Yến Anh (T/h)|19/07/2018 06:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trước thông tin 35 học sinh tại Lạng Sơn có điểm thi THPT cao “bất thường”, sáng nay 19/7, Bộ GD-ĐT đã làm việc xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi của tỉnh này.

Bảng điểm của 35 thí sinh với điểm số cao “bất thường” lan truyền trên các trang mạng xã hội

Một bảng điểm với 35 thí sinh có điểm số cao được bất thường được cho là của các thí sinh thi tại kì thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn đang lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, với một đề thi được đánh giá là khá khó như năm nay, những em học lực bình thường khó có thể “lột xác” để đạt điểm cao đến vậy.

Về thông tin này, tối 18/7, ông Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn xác nhận, tỉnh này đang khẩn trương tiến hành rà soát quá trình coi thi, chấm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 sau khi có thông tin trên mạng xã hội.

“Sau khi thi xong theo quy định, chúng tôi vẫn có rà soát lại các quy trình trong Kỳ thi THPT quốc gia. Cùng với đó là có một số thông tin trên mạng xã hội đang nói về điểm thi của một số thí sinh”- ông Tuấn nói.

Trước sự việc này, sáng nay 19/7, tổ công tác thanh tra của Bộ GD-ĐT đã làm việc xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại tỉnh Lạng Sơn. Được biết, chậm nhất ngày 20/7, Sở GD-ĐT sẽ phải hoàn thành quá trình rà soát để báo cáo Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chậm nhất 20/7 sẽ có kết quả điểm thi THPT cao bất thường tại Lạng Sơn