Đắk Lắk: Sau bão số 12, cây cổ thụ bật gốc

07/11/2017 07:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, một cây đa cổ thụ bị bật gốc, đè bẹp khu trung tâm điện máy lớn ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk), rất may không có thiệt hại về người.

Cây đổ đè lên cửa hàng Thế giới di dộng

Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 6/11, một người dân có cửa hàng nằm dưới cây đa này phát hiện tường nhà bị nứt, nghi ngờ cây đa chuẩn bị đổ nên báo cho những cửa hàng xung quanh là lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã có mặt cùng người dân di dời tài sản và phong tỏa hiện trường. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày cây đa này đổ xuống.

Sáng 7/11, lực lượng chức năng huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương dọn dẹp cây đa cổ thụ ở trung tâm thị trấn Ea Kar, tiến hành phân luồng giao thông qua khu vực, hướng dẫn các phương tiện đi đường tránh để đảm an toàn.

Đại tá Trần Duy Trường – Trưởng Công an huyện Ea Kar – cho biết, cây đa cổ thụ nằm tại trung tâm buôn bán của thị trấn Ea Kar đè bẹp một số cửa hàng, trong đó có cửa hàng điện thoại bị đè nát hoàn toàn, nhưng may mắn không có người bị thương. Tài sản cũng đã được sơ tán trước nên thiệt hại không đáng kể.

Hai cơ sở kinh doanh điện máy bị dè bẹp được xác định là cửa hàng Hồng Bốn Ơn và Thế giới di động.

Đại tá Trần Duy Trường cho biết thêm: “Do cây đa quá to nên huyện chỉ còn cách sơ tán người dân, tài sản và phân luồng giao thông qua khu vực có thể bị cây đè. Vì có sự chuẩn bị trước nên không có thiệt hại về người và chỉ làm hư hỏng một vài kiot bằng vật liệu tiền chế”.

Được biết, cây đa cổ thụ với đường kính khoảng 5m, cao 40m, bị bật gốc trước đó do ảnh hưởng của cơn bão số 12.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Sau bão số 12, cây cổ thụ bật gốc