Dự báo thời tiết ngày 20/10: Nam Trung Bộ có mưa

Theo TTKTTVTW|19/10/2019 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung tâm DBKTTV TƯ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông suy yếu dần nên trong sáng ngày 20/10 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa; khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh ngày 20/10:

Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 45-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Độ ẩm từ 50-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 45-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 20/10: Nam Trung Bộ có mưa